Thể thao Việt Nam trước việc gia tăng số lượng VĐV trọng điểm

Mạnh Sơn (Ban Thể Thao)Cập nhật 23:21 ngày 29/09/2017

VTV.vn - Việc đầu tư trọng điểm với các VĐV theo tài năng hoặc thành tích xuất sắc là chương trình được Bộ VHTT&DL thực hiện từ năm 2014 và sẽ tiếp tục gia tăng trong năm 2017.

Ở kỳ Asean Para Games vừa qua tại Malaysia, dù chỉ cử 142 VĐV tham dự, và thi đấu 1/2 tổng số môn của Đại hội. Nhưng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam vẫn xuất sắc giành được 161 huy chương các loại, thiết lập 10 kỷ lục mới. Trong đó, những VĐV được đầu tư trọng điểm như Võ Thanh Tùng, Trịnh Thị Bích như hay Lê Văn Công đều để lại những dấu ấn đậm nét.

Ngay sau Asean Paragames 9, chúng ta sẽ tiếp tục hướng đến Đại hội thể thao Người khuyết tật châu Á 2018 và Paralympic 2020, nên việc gia tăng số lượng VĐV đầu tư trọng điểm cũng đã được tính đến.

Tương tự, để chuẩn bị cho Asiad 2018 và Olympic Tokyo 2020, các lãnh đạo ngành thế thao Việt Nam cũng sẽ gia tăng số VĐV thể thao đỉnh cao được đầu tư trọng điểm, từ 64 người lên 100 người.

Trong tháng 10 tới, bản danh sách các VĐV được đầu tư trọng điểm trong năm 2018 sẽ được thông qua. Chắc chắn, sẽ có không ít VĐV trẻ được bổ sung vào danh sách lần này, theo kế hoạch trẻ hóa lực lượng và hướng đến những mục tiêu thành tích cao hơn trong tương lai.

Los Angeles Lakers vượt qua Milwaukee Bucks đầy cảm xúc

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Trong những trận đấu gần đây tại NBA, Austin Reaves đang vô cùng nổi bật và trở thành 1 trong những trụ cột giúp Los Angeles Lakers giành chiến thắng.