Thỏa thuận đổi chủ của Minnesota Timberwolves có thể không thành công

Đình CườngCập nhật 07:04 ngày 28/05/2021

VTV.vn - Những vấn đề liên quan tới pháp lý đang ngăn cản đội chủ sân Target Center có được chủ sở hữu mới.

Vào  tháng trước, chủ sở hữu Glenn Taylor, 80 tuổi, đã đồng ý bán Minnesota Timberwolves cho 2 nhà đầu tư là Marc Lore và cựu VĐV bóng chày Alex Rodriguez. Tuy nhiên, để việc bán được thông qua, các bên liên quan sẽ phải cần tới sự đồng ý của Ban quản trị NBA và bản thân các cổ đông hiện tại.

Thỏa thuận đổi chủ của Minnesota Timberwolves có thể không thành công - Ảnh 1.

Cựu ngôi sao bóng chày Alex Rodriguez có thể sẽ phải từ bỏ tham vọng sở hữu Timberwolves

1 trong số những cổ đông chính của Minnesota Timberwolves  là ông Meyer Orbach - 1 nhà đầu  tư bất động sản tới từ New Jersey, đã cáo buộc bộ đôi Marc Lore và Alex Rodriguez không minh  bạch. Theo ông Orbach, 2 nhà đầu tư trên đã không có kế hoạch cụ thể và rõ ràng để giữ thương hiệu Timberwolves ở lại với thành phố Minnesota. Điều này có thể khiến đội bóng bị chuyển tới 1 thành phố khác trong tương lai mà nằm ngoài quyền biểu quyết của các cổ đông còn lại.

Việc có 1 thành viên sở hữu cổ phần của 1 đội bóng có ý kiến khiến việc giao dịch giữa các bên phải tạm dừng. Không loại trừ tới khả năng Minnesota Timberwolves sẽ không được bán cho các đối tác tham vọng hơn, và người hâm mộ đội bóng này sẽ phải tiếp tục chấp nhận tình cảnh CLB chi tiêu nhỏ giọt vào thị trường chuyển nhượng như nhiều năm qua.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Los Angeles Lakers vượt qua Milwaukee Bucks đầy cảm xúc

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Trong những trận đấu gần đây tại NBA, Austin Reaves đang vô cùng nổi bật và trở thành 1 trong những trụ cột giúp Los Angeles Lakers giành chiến thắng.