Tiến Minh, Vũ Thị Trang rủ nhau vô địch giải New Zealand International

Theo VOVCập nhật 15:50 ngày 20/03/2016

Tiến Minh đang nỗ lực để giành vé dự Olympic 2016. (Ảnh: Getty).

VTV.vn - Sáng 20/3, Nguyến Tiến Minh đã giành được ngôi vô địch giải New Zealand International sau chiến thắng trước Shih Kuei Chun ở trận chung kết.

Dù giải đấu New Zealand International chỉ là giải đấu cấp thấp của liên đoàn cầu lông thế giới nhưng nó lại mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành suất dự Olympic 2016 của Nguyễn Tiến Minh. Vì thế, tay vợt Việt Nam vẫn rất nỗ lực trong từng trận đấu và ở buổi sáng 20/3, tay vợt 33 tuổi đã giành được chức vô địch giải đấu này sau khi thắng Shih Kuei Chun ở trận chung kết.

Đối thủ Đài Loan nhập cuộc tốt khiến Tiến Minh phải rượt đuổi vất vả và thất bại sát nút 21-23 ở set đầu tiên. Nhưng sau đó, Tiến Minh đã bắt nhịp được với trận đấu và thắng liền 2 set tiếp theo cùng với tỉ số cách biệt 21-8, hoàn tất cuộc lội ngược dòng thắng 2-1 trước Shih Kuei Chun ở trận chung kết dài 55 phút.

Ở trận chung kết đơn nữ trước đó, Vũ Thị Trang (hạng 46 thế giới) chỉ mất 39 phút để khuất phục đối thủ hạng 81 thế giới Hsuan-Yu Wendy Chen với tỉ số 2-0 (21-12, 21-15) để lên ngôi vô địch.

Với việc hai tay vợt Việt Nam cùng có được chức vô địch giải New Zealand International để tích lũy thêm điểm số trên BXH thế giới, cơ hội để cầu lông Việt Nam có hai suất dự Olympic 2016 là rất lớn.

Sau giải đấu này, Tiến Minh và Vũ Thị Trang tiếp tục ở lại New Zealand tham dự Giải cầu lông New Zealand Open 2016 sẽ khởi tranh từ ngày 22/3.

Đây là giải đấu ở cấp độ cao hơn nhiều so với New Zealand International nên quy tụ nhiều tay vợt mạnh tham gia. Tiến Minh chỉ là hạt giống số 9 đơn nam còn Vũ Thị Trang không được xếp làm hạt giống.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.