Tình hình chấn thương của VĐV Lê Trọng Hinh

Hoàng Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 22:54 ngày 26/02/2017

VTV.vn - Ngay trước thềm đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á, một tai nạn đã khiến Trọng Hinh đang có nguy cơ lớn phải chia tay với SEA Games 29.

"Em có nghĩ tới tình huống xấu nhất ko được tham dự SEA Games.Tiếc lắm chứ. Trẻ thế này mà ko đc tham dự thì tiếc lắm" - Lê Trọng Hinh chia sẻ.

Tổn thương nặng khớp gối,đứt dây chằng chéo sau. Chấn thương nặng là vậy, nhưng Hinh không bỏ cuộc. Hiện tại, vận động viên sinh năm 1996 này vẫn miệt mài tập luyện theo giáo án hồi phục của các bác sỹ tại bệnh viện thể thao và đang có những tiến triển khá tốt.

Bác sỹ Chu Văn Tấn, người đang điều trị cho Lê Trọng Hinh cho biết:

"Gối của bệnh nhân gấp ruỗi tốt, cơ lực bắt đầu lên,nhưng sức mạnh thì chưa có"

Cũng theo ông Chu Văn Tấn, cần thêm gần 1 tháng điều trị nữa mới quyết định được Trọng Hinh có thể thi đấu tại Sea Games hay sẽ phải phẫu thuật.

" Bệnh nhân có 2 tổn thương. 1 cái bong điểm bám bên mác thì chắc chắn sẽ liền, còn đứt dây chằng chéo sau thì ko thể liền được. Mục đích của việc tập luyện này là để cơ lực, các cơ quanh khớp gối sẽ hỗ trợ dây chằng chéo sau. Vì thế, người ta sẽ đắn đo mổ hay không mổ".

Phía trước sẽ là 3 tuần quyết định của Trọng Hinh, mong là những nỗ lực sẽ giúp Hinh hồi phục nhanh để sớm trở lại với đường chạy.