Tình trạng phân biệt đối xử trong môn xe đạp thể hiện qua việc chia tiền thưởng

Đình Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 08:24 ngày 29/07/2017

VTV.vn - Từ trước đến nay, sự phân biệt đối xử nam nữ trong các môn thể thao là điều mà chúng ta có thể nhận ra không quá khó khăn.

Điển hình là World Cup của bóng đá dành cho nam luôn giành được sự quan tâm hơn so với nữ. Và câu chuyện tương tự đã đến với môn xe đạp mà cụ thể ở đây là giải Tour de France danh tiếng.

BTC Tour de France 2017 vừa công bố Chris Froome nhận được 2 triệu euro với việc là người giành áo vàng chung cuộc. Đội đua xuất sắc nhất giải  là Sky của cuaro 32 tuổi nhận được 640.000 euro và là đội đua có nhiều tiền thưởng nhất, trong khi đội Cofidis nhận số tiền thưởng thấp đến khó tin là 17.000 euro

Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải con số ngạc nhiên nhất, tổng số tiền thưởng Tour de France giành cho nữ chỉ vào khoảng 24.500 euro cho 21 đội, trong đó có 8 đội không nhận được khoản hỗ trợ  nào. Người có được nhiều tiền thưởng nhất ở Tour de France nữ năm nay là Lizzie Deignan - cuaro của đội Boels Dolmans với 8500 euro, đáng chú ý, cô lại không phải người giành áo vàng.

Ban tổ chức Tour De France ngay lập tức đã nhận rất nhiều chỉ trích. 1 phần vì chênh lệch quá lớn giữa nội dung nam và nữ,1 phần khác tới từ khoản thưởng quá ít dành cho những đội đua nhỏ. Từ nhiều năm qua, việc không phân phối đều các khoản thưởng ở cả 3 giải Grand Tour là Tour de France, La Vuelta và Giorro D’Italia dẫn tới tranh cãi là điều không mới.

Ban tổ chức các giải này đều cho rằng chi phí quá lớn cho việc điều hành giải đấu nên tiền thưởng không thể cao còn các VĐV thì luôn nghĩ  họ không được đãi ngộ xứng đáng khi phải thi đấu trong những điều kiện nguy hiểm và có thể gây ra tai nạn bất kỳ thời điểm nào.

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.