Tổng hợp diễn biến Đại hội thể thao toàn quốc ngày 27/11

Tuấn Đoàn (Ban Thể Thao)Cập nhật 22:04 ngày 27/11/2018

VTV.vn - Đoàn Hà Nội tạm dẫn đầu môn điền kinh, trong khi đó đoàn TP.Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì vị thế tại môn lặn.

Ở ngày thi đấu đầu tiên của môn Điền kinh tại Đại hội TT toàn quốc 2018, dấu ấn lớn nhất thuộc về 2 tuyển thủ quốc gia Lê Tú Chinh và Bùi Thị Thu Thảo khi đều giành được HCV và phá kỷ lục Đại hội ở các nội dung chạy 100m và nhảy xa. Những tuyển thủ quốc gia nổi bật khác như Nguyễn Văn Lai và Trần Thị Yến Hoa cũng thi đấu thành công với việc giành được HCV ở các nội dung thi đấu của mình.

Trong khi đó ở môn Lặn, ngày 27/11 tiếp tục là một ngày thi đấu khởi sắc của các VĐV đoàn TP.Hồ Chí Minh khi các vận động viên của đơn vị này đã đem về thêm 2 tấm huy chương vàng ở các nội dung 50m nín thở nam của VĐV Nguyễn Thành Lộc và 1500m Vòi hơi chân vịt nam của VĐV Lưu Nguyễn Đức Tâm. Đặc biệt, ở nội dung 50m nín thở nam, VĐV Nguyễn Thành Lộc đã phá kỷ lục của Đại hội với thành tích 14 giây 54.

Còn ở môn Bắn súng, đoàn Hải Dương đã có tấm HCV đầu tiên khi xạ thủ Nguyễn Văn Quân đã thi đấu xuất sắc ở bài bắn chung kết nội dung 10m súng trường hơi nam khi đạt số điểm 242,4. HCB và HCĐ lần lượt thuộc về 2 VĐV Phạm Ngọc Thanh - đoàn Hà Nội và Nguyễn Thành Nam - đoàn Quân Đội. Trong khi đó, tấm HCV nội dung Đồng đội ở nội dung này thuộc về các xạ thủ đoàn Hà Nội.

Tính đến hết ngày 27/11, đoàn Hà Nội vẫn vững vàng ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng với 41 HCV, 36 HCB và 27 HCĐ, hai đoàn TP. Hồ Chí Minh và Quân Đội, lần lượt xếp ở vị trí thứ 2 và thứ 3.

Tổng hợp diễn biến Đại hội thể thao toàn quốc ngày 27/11 - Ảnh 1.

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.