Toronto Raptors chấm dứt 13 năm không thắng tại Oracle Arena

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 15:44 ngày 13/12/2018

VTV.vn - Bất chấp việc không có được sự phục vụ của ngôi sao Kawhi Leonard, đội bóng tới từ Canada vẫn nhẹ nhàng vượt qua nhà ĐKVĐ NBA với tỉ số cách biệt.

Ngôi sao trong chiến thắng sáng nay của Raptors trước Warriors chính là Kyle Lowry. Bất chấp những mâu thuẫn của anh với giám đốc điều hành CLB Masai Ujiri, cựu sinh viên Villanova vẫn gạt bỏ điều đó sang một bên để có cho mình 23 điểm, 12 kiến tạo.

Trong 1 ngày mà Stephen Curry và Klay Thompson đều không có phong độ tốt, một mình Kevin Durant là không đủ để giúp đội chủ nhà tạo ra cách biệt. Cứ mỗi lần ngôi sao số 35 ghi điểm, Raptors lại có những pha đáp trả tương xứng. Không chỉ có Lowry, các cầu thủ khác của đội bóng Canada như Serge Ibaka, Pascal Siakam hay Fred Van Vleet đều thi đấu tốt. Lo lắng duy nhất của HLV Nick Nurse lúc này là chấn thương ngón tay của trung phong Jonas Valanciunas - người đã không thể chơi 2 hiệp 3 và 4. Chiến thắng với tỉ số 113 - 93 giúp Raptors vững vàng ở ngôi đầu miền Đông với thành tích 23-7 trong khi Warriors rơi xuống thứ 2 miền Tây với thành tích 19-10. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2004, đội bóng tới từ Canada giành chiến thắng trên sân Oracle Arena của đối thủ.