Trường đua Barcelona đứng trước nguy cơ rời khỏi hành trình F1

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 06:12 ngày 18/05/2019

VTV.vn - GP Tây Ban Nha đang đứng trước nguy cơ không còn nằm trong hành trình thường niên của những chiếc xe tốc độ.

Sau khi cấp phép cho trường đua Zandvoort, F1 2020 sẽ mở rộng lên tới 23 chặng, nhiều nhất trong lịch sử. Không ít đội đua tỏ ra không hài lòng với quyết định này của Ban tổ chức, vì điều đó sẽ ảnh hưởng tới thể lực và quá trình chuẩn bị của họ, khiến cho các thử nghiệm không còn nhiều thời gian để kiểm chứng. Nhiều khả năng, trong tương lai, F1 sẽ cố định 23 chặng trong 1 thời gian và nếu thêm 1 số địa điểm mới, chẳng hạn như Marrakesh của Ma rốc hay Miami của Mỹ, thì một số chặng đua khác sẽ bị đưa khỏi danh sách.

Hiện tại GP Tây Ban Nha đang là chặng có nhiều nguy cơ nhất. Đây không phải là một chặng thu hút quá nhiều khán giả, đã tổ chức được gần 30 năm và độ hấp dẫn không cao. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia, trong đó có trưởng đội đua Red Bull, Christian Horner, lại lên tiếng bảo vệ trường đua Barcelona. Ông này cho rằng, nếu không còn tổ chức các chặng đua, thì Barcelona vẫn nên là nơi để kiểm tra xe đầu mùa giải, vì nơi đây gần với trụ sở của các đội, thuận tiện cho việc di chuyển và thời tiết ổn định quanh năm. Quyết định cuối cùng về số phận GP Tây Ban Nha sẽ được đưa ra vào năm 2021.