Tuổi 22 đáng quên của Marc Marquez

Cập nhật 07:17 ngày 20/02/2016

Giành được vinh quang từ khi còn rất trẻ nhưng năm 2015 vừa qua lại thực sự là một năm đáng quên với Marquez trên nhiều phương diện...

 


Là ngôi sao số 1 của motor thể thao Tây Ban Nha và luôn cố gắng thử sức ở những thể loại khó hơn như Motor địa hình, Marc Marquez dường như có tất cả những vinh quang khi còn rất trẻ: Anh là tay đua ít tuổi nhất từng vô địch MotoGP khi mới chỉ 20 tuổi. Và sau đó, chàng trai tới từ Cevera, 1 ngôi làng cách Barcelona hơn 100km về phía Tây còn bảo vệ chức vô địch ở mùa sau đó với việc thắng 10 chặng đầu tiên và 3/8 chặng còn lại. Tưởng rằng vinh quang đó sẽ giúp anh tiếp tục trau dồi bản thân mình hơn nữa thì điều mà nhiều người trẻ mắc phải đã xảy ra. Marquez vẫn thể hiện mình, nhưng là ở những pha trả đũa không đẹp. Sau khi va chạm vào đuôi xe của Valentino Rossi dẫn tới việc phải bỏ cuộc ở GP Argentina, tay đua người Tây Ban Nha đã coi huyền thoại có biệt danh The Doctor là đối trọng số 1. Nhưng không phải là ganh đua sòng phẳng, tay đua số 93 tìm mọi cách để khiêu khích đàn anh và điển hình nhất, lộ liễu nhất là ở GP Malaysia năm ngoái. Những pha ép bánh trước rất nguy hiểm và có chủ đích của Marquez đã làm Rossi nổi nóng và đạp vào xe của đối thủ dẫn tới việc phải xuất phát cuối ở chặng đua quyết định. Chưa hết, Marquez tiếp tục gây tranh cãi khi cố tình thi đấu dưới sức tại GP Valencia. Anh thà để Jorge Lorenzo lên  ngôi còn hơn nhìn Valentino Rossi vô địch. Rõ ràng, những hành động rất bốc đồng như vậy đã khiến Marquez, từ 1 tay đua được mến mộ, dần đánh mất hình ảnh của mình và giờ đây, chính anh đang phải chịu áp lực về chính những gì mình gây ra. Tuy nhiên, tay đua này vẫn còn nhiều cơ hội để sửa sai và trưởng thành hơn, để có thể trở thành 1 người vừa đua tốt, vừa thể hiện được cá tính cũng như tinh thần thể thao cao thượng, như những huyền thoại trong quá khứ đã làm.


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:

Đình Cường
(Thethao.vtv.vn)