Vài nét về lịch sử Giải bóng rổ vô địch thế giới - FIBA World Cup

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 01:03 ngày 01/09/2019

VTV.vn - Hôm qua, giải bóng rổ vô địch thế giới FIBA World Cup 2019 đã được khai mạc tại Trung Quốc. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những nét cơ bản của giải đấu này.

Bóng rổ là một trong những môn thể thao được đưa vào thi đấu tại Olympic từ rất sớm. Với đủ yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của một môn thể thao đối kháng, đúng với tiêu chí Olympic: Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn - nên bóng rổ được thi đấu ở rất nhiều quốc gia và thu hút số lượng người chơi lớn. Tuy vậy, giải bóng rổ Vô địch thế giới thì phải tới năm 1950 mới được tổ chức.

5 lần tổ chức đầu tiên của giải bóng rổ vô địch thế giới đều diễn ra tại các nước Nam Mỹ là Brazil (2 lần), Argentina, Chile và Urgugay. Sau đó, giải được tổ chức tại nhiều quốc gia khác nhau ở châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ. Năm nay, giải được tổ chức tại Trung Quốc còn 4 năm tới, giải sẽ lần đầu tiên do 3 quốc gia đăng cai, là Nhật Bản, Philippines và Indonesia.

Vài nét về lịch sử Giải bóng rổ vô địch thế giới - FIBA World Cup - Ảnh 1.

Đội tuyển Mỹ đến với FIBA World Cup 2019 với nhiều cầu thủ trẻ

Dù Mỹ là một trong những nơi có phong trào bóng rổ mạnh nhất thế giới, nhưng đội tuyển Mỹ mới có 5 lần vô địch thế giới. Sau khi vô địch lần đầu tiên vào năm 1954, phải tới 32 năm sau, các chàng trai ĐT Mỹ mới lên ngôi lần thứ 2, sau chiến thắng kịch tính trước đội tuyển Liên Xô. Cũng có 5 lần vô địch thế giới là đội tuyển Nam Tư, và hiện tại Serbia là đội tuyển đóng vai trò nối tiếp. Ngoài Mỹ và Nam Tư, còn có 4 đội bóng khác đã lên ngôi vô địch thế giới, đó là ĐT Liên Xô, ĐT Brazil, ĐT Argentina và ĐT Tây Ban Nha. Đội bóng châu Á duy nhất có huy chương tại giải VĐTG là Philippines, với tấm HCĐ vào năm 1954.

Vài nét về lịch sử Giải bóng rổ vô địch thế giới - FIBA World Cup - Ảnh 2.

Đội tuyển Nam Tư trong lần cuối cùng vô địch FIBA World Cup

Năm nay, giải sẽ diễn ra với sự tham dự của 32 đội tuyển. Ngoại trừ đội chủ nhà Trung Quốc, tất cả các đội tuyển lọt vào vòng chung kết đều phải tham gia chiến dịch vòng loại. Cũng như World Cup bóng đá Nam, Châu Âu vẫn là nơi có nhiều suất tham dự nhất. FIBA World Cup 2019 diễn ra từ 31/8 - 15/9 ở 8 nhà thi đấu của 8 thành phố tại Trung Quốc.