Vince Carter và cột mốc lịch sử tại NBA

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 02:01 ngày 26/10/2019

VTV.vn - Với việc ra sân vào hôm qua, Vince Carter đã tạo ra cột mốc lịch sử mà chưa 1 cầu thủ nào làm được.

Cầu thủ số 15 được tung vào sân khi hiệp 1 còn 6 phút 52 giây trong cuộc đối đầu với Detroit Pistons. Điều đó đồng nghĩa với việc anh đã cán mốc 22 mùa giải chơi bóng tại NBA, một kỷ lục. Carter cũng là người đầu tiên thi đấu qua 4 thập kỷ của giải đấu danh giá này. 

Vince Carter được chọn ở vị trí số 5 NBA Draft 1999, anh đã trải qua quãng thời gian thi đấu cho những đội bóng như Toronto Raptors, New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies và Atlanta Hawks. Nhiều khả năng, Atlanta Hawks sẽ là CLB cuối cùng của Carter, khi anh đã lên kế hoạch giải nghệ vào cuối mùa này.

Carter đã vượt qua Robert Parish, Kevin Garnett, Dirk Nowitzki và Kevin Willis để trở thành cầu thủ có số mùa thi đấu nhiều nhất tại NBA với 22 mùa giải so với 21 của những cầu thủ trên. Anh đã có 1482 trận tại NBA và sắp gia nhập nhóm những cầu thủ có 1500 trận. Chỉ có 4 người làm được điều này, đó là Robert Parish (1611 trận), Kareem Abdul - Jabbar (1560 trận), Dirk Nowitzki (1522 trận) và John Stockton (1504 trận). Vào ngày 26/1 năm tới, Carter sẽ bước sang tuổi 43 và trong lịch sử chỉ có 3 người từng thi đấu ở độ tuổi này.


Tags: