Vũ Thị Trang giành ngôi á quân giải quốc tế Maldives

Anh Quân (VTV Sports)Cập nhật 02:13 ngày 30/09/2019

VTV.vn - Trong trận chung kết đơn nữ Giải Cầu lông quốc tế Maldives 2019, Vũ Thị Trang đã có thất bại đáng tiếc 0-2 trước đối thủ người Mỹ Iris Wang và chấp nhận vị trí Á quân.

Vũ Thị Trang - tay vợt nữ số 2 của Việt Nam - được đánh giá cao hơn Iris Wang khi đang xếp trên đối thủ đến 38 bậc ở bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF). Hơn nữa, Vũ Thị Trang từng thắng 3 trong 4 lần đụng độ Iris Wang nên giới hâm mộ rất hy vọng cô sẽ vượt qua tay vợt người Mỹ để giành chức vô địch. Tuy nhiên, ở giải này, Iris Wang rất hưng phấn và đang có phong độ cao khi loại được hạt giống số 1 Neslihan Yigit (Thổ Nhĩ Kỳ) ở bán kết.

Ngay ván đầu tiên, Iris Wang thắng Vũ Thị Trang với tỉ số cách biệt 21-15, chơi áp đảo bằng những đường cầu tốc độ cao và chính xác. Ở ván thứ hai, Vũ Thị Trang vẫn bị tay vợt người Mỹ chơi áp đảo, tiếp tục nhận thất bại 14-21 và thua chung cuộc 0-2 trước Iris Wang ở trận chung kết.

Thất bại trước Iris Wang nhưng vào đến trận chung kết của giải đấu này cũng tạo được thuận lợi cho Vũ Thị Trang trong cuộc đua giành một suất tham dự Olympic 2020 tại Nhật Bản.

Vũ Thị Trang giành ngôi á quân giải quốc tế Maldives - Ảnh 1.

Tiến Minh đã phải dừng bước tại vòng 3

Tại nội dung đơn nam, Nguyễn Tiến Minh (hạng 60 thế giới) phải dừng bước ở vòng 3 khi để thua 0-2 (21-23, 16-21) trước đối thủ người Nga hạng 96 thế giới là Sergey Sirant.

Trong khi đó, tay vợt Phạm Cao Cường bỏ cuộc ở tứ kết đơn nam vì lý do sức khỏe, anh phải nhập viện cấp cứu do tụt canxi máu. Trước đó ở vòng 3, Cao Cường thắng nghẹt thở Niluka Karunaratne (Sri Lanka, hạng 118 thế giới) với tỉ số 2-1 (21-19, 20-22, 21-19). Trận đấu kéo dài 1 giờ 25 phút này, Cao Cường đã tận dụng cơ hội tốt hơn nên giành chiến thắng.