Tại các xã vùng cao, dễ bị chia cắt, chính quyền địa phương đã phối hợp với người dân chủ động tích trữ lương thực, thực phẩm ngay tại chỗ.
Ngoài ra, để giảm thiểu thiệt hại về tài sản, người nông dân cũng nhanh chóng thu hoạch các diện tích lúa dù mới chín đến 80%.

Tại các xã vùng cao, chính quyền địa phương đã phối hợp với người dân chủ động tích trữ lương thực, thực phẩm ngay tại chỗ.
Làng Măng Lin, xã Trà Vân có hơn 50 hộ dân, hầu hết là bà con đồng bào Ca Dong. Nhà nằm bên suối, mỗi khi có mưa lớn, ngôi làng có thể bị cô lập nhiều ngày.
Cũng vì vậy, toàn bộ số gạo, nhu yếu phẩm được bà con chủ động tích trữ có thể đủ dùng ít nhất 20 ngày nếu chịu ảnh hưởng trong cơn bão số 9.
Tại các ngôi làng thường bị chia cắt, xã đã vận động bà con xây dựng các điểm tránh trú thiên tai tạm thời. Các điểm tránh trú được thiết lập cạnh kho gạo, được trang bị đèn năng lượng, bếp ga, bể nước.

Hiện tại, một số xã ở Thanh Hóa có lúa vùng trũng thấp đang tập trung nhân lực khẩn trương gặt khi lúa chín đạt 80% trở lên, hạn chế nguy cơ ngập úng khi mưa bão lớn xảy ra.
Còn tại xã An Nông, tỉnh Thanh Hóa, người dân khẩn trương đưa máy móc vào thu hoạch triệt để 1.200 ha diện tích lúa chín từ 70 - 80% trở lên trước khi cơn bão đổ bộ.
Hiện tại, một số xã có lúa vùng trũng thấp đang tập trung nhân lực khẩn trương gặt khi lúa chín đạt 80% trở lên, hạn chế nguy cơ ngập úng khi mưa bão lớn xảy ra.
Để ứng phó với mưa bão, các tỉnh Bắc Trung Bộ đang chủ động ứng phó ở mức cao nhất. Tỉnh Nghệ An đã cấm biển ra khơi từ 12h trưa 24/9 và ban hành lệnh vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ nhằm giảm thiểu thiệt hại cho vùng hạ du; tỉnh Quảng Trị đã đưa trên 8.100 phương tiện vào nơi neo đậu; TP Huế tăng cường quản lý chặt chẽ các tàu thuyền, tổ chức kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn.
Bình luận (0)