Một con chim bay qua siêu trăng mùa gặt ở San Francisco, ngày 7/10/2025 (Ảnh: AP)
Theo NASA, siêu trăng xảy ra khi Mặt Trăng tròn đạt vị trí gần Trái Đất nhất trên quỹ đạo elip của nó, khiến Mặt Trăng có thể trông lớn hơn khoảng 14% và sáng hơn tới 30% so với thời điểm xa nhất trong năm.
Siêu trăng tháng 11 là lần thứ hai trong ba hiện tượng tương tự của năm nay, đồng thời là lần Mặt Trăng ở khoảng cách gần Trái Đất nhất - chưa đến 357.000 km. Hiện tượng này dự kiến đạt cực đại vào tối 5/11 (giờ Việt Nam).
Nhà thiên văn Lawrence Wasserman thuộc Đài quan sát Lowell cho biết thủy triều có thể cao hơn đôi chút khi xảy ra siêu trăng, song sự chênh lệch này không đáng kể.
Người quan sát không cần thiết bị đặc biệt để ngắm siêu trăng, chỉ cần bầu trời quang đãng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng sự khác biệt về kích thước của Mặt Trăng so với bình thường rất khó nhận ra bằng mắt thường. “Sự khác biệt rõ ràng nhất là khi so sánh với hình ảnh hoặc quan sát ở các thời điểm khác nhau” - bà Shannon Schmoll, Giám đốc Đài thiên văn Abrams thuộc Đại học bang Michigan, chia sẻ qua email.
Siêu trăng xuất hiện vài lần mỗi năm. Trước đó, vào tháng 10, người dân đã được chứng kiến một siêu trăng nhỏ hơn, trong khi siêu trăng tháng 12 tới sẽ là hiện tượng cuối cùng của năm nay.
Bình luận (0)