Triển khai Kết luận 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, Chính phủ đang đẩy mạnh rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh bất hợp lý. Việc cắt giảm không chỉ là cải cách kỹ thuật thông thường, mà là yêu cầu cấp bách để tháo gỡ điểm nghẽn, chuyển từ "quản lý" sang "đồng hành, phục vụ" doanh nghiệp.
Chi phí tiết kiệm: Sau các đợt rà soát giúp giảm 54,6% chi phí thủ tục tuân thủ so với năm 2024, tiết kiệm hơn 23.000 tỷ đồng mỗi năm cho xã hội.
Chính phủ cùng các thông tư của Bộ, ngành đã bãi bỏ 697 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 673 thủ tục hành chính và cắt giảm 1.754 điều kiện kinh doanh không cần thiết.
Thời gian xử lý: Tổng số thời gian giải quyết thủ tục hành chính giảm 53% (tương đương tiết kiệm hơn 51.000 ngày làm việc, trong tổng số gần 97.000 ngày theo quy trình trước đó).
Quan trọng là tới thời điểm hiện tại, Chính phủ đã ban hành 11 Nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Đây đều là các quyết sách chỉ đạo mang tính đột phá đã được ban hành để cắt giảm, phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước thuộc nhiều Bộ như: Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Cải cách thực chất vì doanh nghiệp
Có thể thấy, quyết tâm của Chính phủ không chỉ nhằm thay đổi mạnh mẽ cách vận hành của bộ máy quản lý nhà nước, mà còn là một phần quan trọng của cải cách thể chế sâu rộng, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển.
Thực tế tại một số dự án cho thấy, thủ tục được rút ngắn đã giúp doanh nghiệp sớm đưa vốn vào sản xuất, đón đơn hàng và mở rộng đầu tư. Sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch, Công ty Cơ khí chính xác Bình Minh đã đi vào hoạt động và kịp đón các đơn hàng xuất khẩu. Theo doanh nghiệp, việc rút ngắn các thủ tục về xây dựng và phòng cháy chữa cháy đã giúp dự án sớm đi vào vận hành, tiết kiệm nhiều chi phí. Đây cũng là hai lĩnh vực được Chính phủ ưu tiên cải cách.
Trong lĩnh vực xây dựng, 147 thủ tục được bãi bỏ và đơn giản hóa, còn lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đã cắt giảm gần 92% thủ tục hành chính.
Không chỉ rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, cuộc cải cách lần này còn tạo dư địa lớn hơn cho doanh nghiệp phát triển. Việc cắt giảm 56 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đồng nghĩa nhiều hoạt động không còn phải xin giấy phép hay đáp ứng các điều kiện kinh doanh như trước. Giảm chi phí tuân thủ, chủ động hơn trong quyết định đầu tư sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp có thể mở rộng sản xuất và nắm bắt cơ hội tốt hơn.
Ông Lee Young Woo - Tổng Giám đốc Công ty Kornet Logistics đánh giá: "Điều chúng tôi cảm nhận rõ nhất là thời gian xử lý thủ tục đã nhanh hơn. Hàng hóa được thông quan sớm hơn, phương tiện quay vòng nhanh hơn, từ đó giảm chi phí lưu kho, lưu bãi và giúp doanh nghiệp giao hàng đúng tiến độ cho khách hàng".
Điều doanh nghiệp cần không chỉ là ít thủ tục hơn, mà là một môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và có thể dự đoán đây là những hiệu quả mà đợt cắt giảm vừa rồi mang lại. Đó cũng là nền tảng để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư và đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế.

Điều doanh nghiệp cần không chỉ là ít thủ tục hơn, mà là một môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định.
Từ hiệu quả bước đầu đối với doanh nghiệp, yêu cầu tiếp theo là đưa việc cắt giảm thủ tục trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và thay đổi thực chất phương thức quản lý.
Tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Cải cách thủ tục hành chính là một phần quan trọng của cải cách thể chế sâu rộng, góp phần định hình đúng đắn mối quan hệ giữa Nhà nước với người dân, doanh nghiệp trong nền hành chính kiến tạo, phục vụ.
Mỗi thủ tục, điều kiện kinh doanh bất hợp lý được cắt giảm là một rào cản được tháo bỏ, một cơ hội phát triển được mở ra.
Chuyển từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm"
Một trọng tâm của cải cách là chuyển từ tư duy quản lý "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" trên cơ sở quản trị rủi ro; tăng cường quản lý bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn, dữ liệu số và trách nhiệm giải trình, qua đó giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.
Đặc biệt, thúc đẩy dịch vụ công không phụ thuộc địa giới: Đổi mới cơ chế một cửa liên thông, hướng tới thực hiện trực tuyến toàn trình thủ tục liên quan đến doanh nghiệp một cách thông suốt, minh bạch.
Kiên quyết chống tình trạng "Bình mới rượu cũ", tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội đặc biệt lưu ý việc cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh phải thực chất, hiệu quả, tránh việc lồng ghép các chính sách cũ hoặc tạo ra khoảng trống pháp lý.
Ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết: "Đổi vai trong quá trình phát triển ở Việt Nam, các địa phương trong giai đoạn vừa qua. Nếu trước đây doanh nghiệp mất rất nhiều thời gian nỗ lực để vận động chính quyền cơ quan các cấp gỡ khó cho các dự án của mình thì hiện nay ngược lại. Chính chính quyền lại là bên chủ động tiếp cận doanh nghiệp".
"Đi thẳng vào bản chất của các chi phí tuân thủ trong quá trình thực hiện. Không chỉ phí và lệ phí mà ở đây chi phí tuân thủ liên quan cả thời gian, hồ sơ, thủ tục hành chính. Các lần cắt giảm này mục tiêu rất cụ thể và rất quyết liệt, từ đó chúng ta có niềm tin là cuộc cải cách lần này sẽ đạt được các kết quả như mong đợi", ông Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội nêu ý kiến.
Với các doanh nghiệp, chi phí lớn nhất nhiều khi không phải vốn, mà là thời gian. Để tạo ra chuyển biến trong hành động, điều quan trọng nhất vẫn là thay đổi tư duy thực thi trong bộ máy quản lý. Nếu cán bộ thực thi vẫn giữ cách làm cũ, vẫn thiên về quản lý bằng cấp phép và cơ chế xin - cho, muốn giành lấy sự ảnh hưởng thì cải cách sẽ khó đạt hiệu quả thực chất.
Ngược lại, hậu kiểm minh bạch, dựa trên quản trị rủi ro, dữ liệu và trách nhiệm giải trình sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn mà vẫn bảo đảm hiệu lực quản lý.
Có thể thấy, cải cách chỉ thực sự hoàn thành khi tháo gỡ được điểm nghẽn, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp và đưa thể chế trở thành nguồn lực cho phát triển.
Bình luận (0)