Ảnh: HBO
Nguyên nhân là từ đơn kiến nghị làm lại mùa thứ 8 đồng thời là mùa cuối cùng, khép lại Game of Thrones. Bản kiến nghị ban đầu chỉ đặt mục tiêu 15.000 chữ ký và cuối cùng đã thu được hơn 1,8 triệu chữ ký với đề nghị phim được làm lại với những biên kịch có năng lực hơn.
“Điều đó thực sự khiến tôi tức giận” - Kit Harington nói trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với The New York Times, đồng thời đề cập đến nỗ lực của các biên kịch David Benioff và DB Weiss - những người từng được khen ngợi hết lời khi chuyển thể thành công thế giới sử thi của Game of Thrones từ tiểu thuyết lên màn ảnh nhỏ.

Kit Harington đảm nhận vai Jon Snow xuyên suốt 8 mùa phim Game of Thrones (Ảnh: HBO)
Kit Harington kể rằng anh đang trong quá trình điều trị chứng nghiện rượu và căng thẳng khi mùa cuối cùng của Game of Thrones được công chiếu. Anh đã bị sốc bởi sự tiêu cực quá lớn mà dư luận nhắm vào bộ phim. Dường như mọi công sức mà anh và toàn bộ ê kíp thực hiện bỏ ra đã đổ xuống sông xuống biển. Nam diễn viên nhớ lại rằng một cảnh chiến đấu đã mất 55 ngày quay liên tục để hoàn thành. Nhưng sự kỳ vọng quá lớn, sự hâm mộ cuồng nhiệt, đặt Game of Thrones lên vị trí số 1 khiến mùa 8 bị xem như sự phản bội, "cú tát" vào tình yêu mà người hâm mộ dành cho bom tấn sử thi giả tưởng này. Trước đây, trong một cuộc trả lời phỏng vấn khác, Kit Harington cũng từng bày tỏ sự cay đắng khi một bộ phim từng được yêu thích đến vậy nhưng lại kết thúc trong sự căm ghét, phẫn nộ của ngay cả những người hâm mộ.
Cho đến nhiều năm sau, mỗi khi có một bộ phim nào đó có kết thúc không như ý, là câu chuyện về mùa 8 Game of Thrones lại "nóng" trở lại. Lần này là để so sánh với những luồng ý kiến bất mãn nhắm vào một bộ phim bom tấn khác - Stranger Things của Netflix. Nhưng xét về mức độ "phá" hết những gì từng xây dựng rất thành công thì có lẽ vẫn chưa có series nào được xem là sánh được với Game of Thrones.

Một tập phim trong mùa 8 bị chỉ trích gay gắt vì quá tối (Ảnh: HBO)

Ly Starbucks xuất hiện trong một cảnh phim (Ảnh chụp màn hình)
Khi phim đi quá nhanh, vượt xa nội dung nguyên tác truyện còn chưa được hoàn tất, những diễn biến, cách phát triển nhân vật và cách khép lại 'bản trường ca của lửa và băng" bị xem là vội vã, cẩu thả, không nhất quán. Phim cũng bị chỉ trích đối xử bất công với các nhân vật nữ, ở một số tập ánh sáng, kỹ thuật quay phim trở thành trò cười cho khán giả bất kể ngân sách khủng dành cho đội ngũ. Thậm chí ở một cảnh quay, chiếc cốc được cho là mang thương hiệu nổi bật của Starbucks còn "xuyên không" xuất hiện, khiến mạng xã hội dậy sóng.
Kit Harington không phải là người đầu tiên lên tiếng bảo vệ cho những thành quả lao động của mình trong mùa 8 trước sự phản đối của người hâm mộ. Vào thời điểm cao trào của làn sóng kiến nghị năm 2019, CEO của HBO, Casey Bloys, khi đó là giám đốc chương trình, cho biết ông và nhóm thực hiện Game of Thrones đã biết về bản kiến nghị nhưng chưa bao giờ "nghiêm túc xem xét" việc đáp ứng yêu cầu quay lại một số cảnh. “Bản kiến nghị thể hiện rất nhiều sự nhiệt tình và đam mê dành cho chương trình, nhưng đó không phải là điều mà chúng tôi đã nghiêm túc cân nhắc”.
Thay vì tìm cách chỉnh sửa hồi kết cho Game of Thrones, HBO định hướng tập trung phát triển các nội dung tiền truyện, hậu truyện, phim riêng về một số nhân vật. Nhân vật Jon Snow từng có kế hoạch làm phim riêng nhưng sau đó dự án không được tiếp tục thực hiện vì chưa tìm được ý tưởng thực sự thu hút đội ngũ làm phim và cả diễn viên chính. Một phim tiền truyện khác cũng nhanh chóng "chết yểu" dù đã công bố nữ diễn viên chính.

Phim A Knight of the Seven Kingdoms sẽ ra mắt tập đầu tiên vào ngày 18/1 (Ảnh: HBO)
Thay vào đó HBO đặt hi vọng vào các mùa phim House of the Dragon với sức mạnh chủ lực đến từ những con rồng khổng lồ và gia tộc Targaryen. Phim sẽ ra mắt mùa 3 trong năm 2026. Cùng với đó là mùa đầu tiên của series độc lập A Knight of the Seven Kingdoms chuẩn bị lên sóng vào 18/1 tới đây. Loạt phim này sẽ khai thác nhiều hơn những câu chuyện về các tầng lớp thường dân vốn nhỏ bé, ít được nhắc tới trong tổng thể "vũ trụ" Game of Thrones.
Bình luận (0)