Công an phường Ô Chợ Dừa là một trong hai phường được Công an TP Hà Nội lựa chọn thí điểm Trung tâm giám sát camera. Kết quả bước đầu cho thấy, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, mô hình này đã phát huy hiệu quả rõ nét trong giải quyết hai "điểm nghẽn" là trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Trung tâm giám sát camera tại Công an phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội)
Theo Trung tá Vũ Minh, Phó Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa, trước khi triển khai hệ thống camera, tình trạng vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường là vấn đề tồn tại kéo dài, từng được xác định là hai trong năm "điểm nghẽn" của Hà Nội nhiều năm trước.
Từ năm 2017, thực hiện Chỉ thị 01, nhiều lực lượng từ các ban, ngành, đoàn thể đến công an phường đã đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vi phạm vẫn tái diễn.

Trung tá Vũ Minh, Phó Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa.
"Khi lực lượng chức năng rút khỏi địa bàn, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, dừng đỗ xe sai quy định lại xuất hiện; rác thải tiếp tục bị xả tại các điểm từng vi phạm", Trung tá Vũ Minh cho biết.
Trước thực trạng đó, từ ngày 1/7/2025, thời điểm triển khai mô hình chính quyền hai cấp, Ban Chỉ huy Công an phường Ô Chợ Dừa đã họp bàn, thống nhất áp dụng các giải pháp công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Một trong những giải pháp trọng tâm là xây dựng hệ thống camera giám sát, vận động các cơ quan, hộ kinh doanh mặt phố và khu dân cư cùng lắp đặt, kết nối dữ liệu về trung tâm của Công an phường.

Đến nay, Công an phường Ô Chợ Dừa đã xây dựng được hệ thống 183 camera, kết hợp với camera AI của Công an TP Hà Nội. Chỉ trong vòng một tuần triển khai, lực lượng chức năng đã xử lý 39 trường hợp vi phạm, tổng số tiền xử phạt trên 20 triệu đồng, chủ yếu liên quan đến trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.




"Khác với trước đây, khi ra quân xong là vi phạm lại tái diễn, hiện nay hệ thống camera cho phép chúng tôi giám sát thường xuyên. Ngay khi phát hiện vi phạm, Ban Chỉ huy sẽ chỉ đạo lực lượng cảnh sát trật tự có mặt kịp thời để xử lý ngay tại hiện trường", Trung tá Vũ Minh nhấn mạnh.

Đối với các trường hợp vi phạm trật tự giao thông như dừng, đỗ xe sai quy định nhưng phương tiện đã rời đi, lực lượng chức năng sẽ trích xuất dữ liệu từ camera để xác định chủ phương tiện, làm căn cứ xử "phạt nguội" theo quy định. Với các vi phạm xảy ra trên địa bàn, lực lượng chức năng sẽ tổ chức xử lý trực tiếp, kiên quyết, không để kéo dài.




Cùng với công tác xử lý, Công an phường Ô Chợ Dừa còn đẩy mạnh tuyên truyền, sau khi lập biên bản vi phạm sẽ thông báo về khu dân cư, tổ dân phố để nhắc nhở, cảnh báo chung các hộ kinh doanh trong khu vực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành và hạn chế tái phạm.
"Thực tế cho thấy, từ khi hệ thống camera được lắp đặt, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên nhiều tuyến phố đã giảm rõ rệt; việc dừng, đỗ phương tiện trái quy định không còn tái diễn như trước, góp phần lập lại trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn", ông Minh nói.
Bình luận (0)