Người dân sơ tán sau khi Thái Lan không kích vào tỉnh Siem Reap, ngày 15/12/2025, trong bối cảnh xung đột leo thang dọc biên giới Campuchia - Thái Lan (Ảnh: AFP)
Tỉnh Siem Reap của Campuchia có quần thể đền Angkor cổ kính hàng trăm năm tuổi, điểm thu hút khách du lịch hàng đầu của nước này. Đây là cuộc không kích đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia tái bùng phát.
Hàng chục người đã thiệt mạng trong 5 ngày giao tranh Thái Lan - Campuchia hồi tháng 7 trước khi một thỏa thuận ngừng bắn được dàn xếp và sau đó bị phá vỡ chỉ trong vòng vài tháng. Đây là một phần trong cuộc xung đột kéo dài bắt nguồn từ việc tranh chấp phân định đường biên giới dài 800 km thời thuộc địa giữa Thái Lan và Campuchia.
Giao tranh tái diễn giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á trong tháng 12 này đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng - bao gồm cả binh lính và thường dân, và khoảng 800.000 người phải sơ tán.
Thái Lan và Campuchia đều đổ lỗi cho nhau gây ra cuộc giao tranh, tuyên bố tự vệ và cáo buộc lẫn nhau về các cuộc tấn công vào thường dân.
Campuchia - quốc gia có quân đội ít hơn và chi phí chiến đấu cao hơn so với Thái Lan - cho biết lực lượng của Bangkok đã mở rộng cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Campuchia vào sáng 15/12.

(Ảnh: AFP)
Bộ Quốc phòng Campuchia thông tin trong một tuyên bố rằng một máy bay chiến đấu của Thái Lan đã ném bom gần một trại dành cho dân thường đi sơ tán ở khu vực huyện Srei Snam, tỉnh Siem Reap.
Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Neth Pheaktra nói rằng đây là "vị trí xa nhất mà quân đội Thái Lan tấn công vào lãnh thổ Campuchia" trong các cuộc đụng độ mới - cách biên giới hơn 70 km và cách xa khu vực tranh chấp. Theo ông Neth Pheaktra, đây là lần đầu tiên quân đội Thái Lan ném bom các khu vực thuộc tỉnh Siem Reap.
"Vụ không kích của Thái Lan đã buộc hàng trăm gia đình Campuchia vốn đã phải di dời - phải rời khỏi nơi sơ tán" - ông Neth Pheaktra nói thêm.

Bình luận (0)