Cơ quan Thông tấn Campuchia (AKP) ngày 2/1 cung cấp bức ảnh về những ngôi nhà bị hư hại sau các cuộc đụng độ giữa binh lính Campuchia và Thái Lan tại làng Chouk Chey, tỉnh Banteay Meanchey (Ảnh: AFP)
Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Campuchia, nước này yêu cầu Bangkok rút tất cả binh sĩ và khí tài quân sự khỏi lãnh thổ Vương quốc Campuchia, trở về các vị trí phù hợp hoàn toàn với đường biên giới đã được xác lập về mặt pháp lý, đồng thời chấm dứt ngay mọi hoạt động quân sự mang tính thù địch dọc tuyến biên giới và bên trong lãnh thổ Campuchia.
Tranh chấp biên giới kéo dài nhiều thập kỷ giữa hai quốc gia Đông Nam Á này đã bùng phát thành các cuộc giao tranh nghiêm trọng trong năm qua. Riêng đợt xung đột hồi tháng 12 đã khiến hàng chục người thiệt mạng và khoảng 1 triệu dân thường ở cả hai phía phải sơ tán. Sau 3 tuần giao tranh liên tiếp, Campuchia và Thái Lan đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào sáng ngày 27/12.
Tuy nhiên, Phnom Penh cáo buộc trong thời gian giao tranh, lực lượng Thái Lan đã chiếm giữ một số khu vực tại 4 tỉnh biên giới của Campuchia. Bộ Ngoại giao Campuchia cho rằng các hành động này đi ngược lại tinh thần của thỏa thuận đình chiến và các cam kết song phương.
Trước đó, ngày 2/1, Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra cáo buộc Thái Lan tiến hành "sáp nhập trái phép" làng biên giới Chouk Chey. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia, ông Chan Ratana, cho biết quân đội Thái Lan vẫn đang hiện diện và hoạt động trái phép tại 4 tỉnh của Campuchia, gây thiệt hại cho nhà cửa, cơ sở hạ tầng dân sự và văn hóa, đồng thời cản trở người dân sơ tán trở về nơi ở cũ.
Campuchia nhấn mạnh rằng việc chiếm đóng và phá hủy tài sản dân sự trong thời gian đình chiến là hành vi vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc, các Công ước Geneva và luật nhân đạo quốc tế. Phnom Penh cũng khẳng định đường biên giới trên bộ giữa hai nước đã được xác lập theo các hiệp ước năm 1904 và 1907, đồng thời kêu gọi Thái Lan tôn trọng các cơ chế song phương hiện có, đặc biệt là vai trò của Ủy ban Biên giới chung, nhằm duy trì hòa bình, ổn định lâu dài tại khu vực biên giới.
Ở chiều ngược lại, quân đội Thái Lan bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc, khẳng định không sử dụng vũ lực để chiếm lãnh thổ Campuchia và nhấn mạnh các đơn vị Thái Lan chỉ hiện diện tại những khu vực "từ trước tới nay vẫn thuộc Thái Lan". Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố "Bangkok chưa từng xâm phạm chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào" và mọi hoạt động đều phù hợp với luật pháp quốc tế.
Bình luận (0)