Hòa chung không khí rộn ràng của “Ngày hội non sông” trên khắp mọi miền Tổ quốc, sáng ngày 15/3/2026, hàng chục ngàn cử tri là cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng và nhân dân trên các vùng biển, đảo do Hải quân nhân dân Việt Nam quản lý đã nô nức cầm lá phiếu trên tay, tiến về các khu vực bỏ phiếu. Sự kiện chính trị trọng đại này không chỉ là dịp để mỗi quân nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của một công dân, mà còn là minh chứng cho tinh thần dân chủ, kỷ luật và niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Đặc biệt và mang lại nhiều cảm xúc nhất trong ngày bầu cử 15/3 có lẽ là tại Khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa) thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Vượt qua muôn vàn thử thách của đầu sóng ngọn gió, quân và dân trên đảo đã tưng bừng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 cùng ngày với đất liền.

Đồng chí Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa cho biết, đây là lần thứ hai đảo Trường Sa tổ chức bầu cử cùng ngày với cả nước (lần đầu tiên là vào năm 2021). "Đây là một nhiệm vụ đặc biệt, đòi hỏi sự chuẩn bị vô cùng công phu để có thể vượt qua những rào cản khắc nghiệt cả về địa lý và thời tiết. Với quyết tâm chính trị cao nhất, Ủy ban bầu cử đặc khu đã khắc phục khó khăn, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, đưa cơ sở vật chất và trang bị phục vụ bầu cử ra đảo từ rất sớm. Chúng tôi mong muốn từng lá phiếu được chuyển đến tận tay cử tri đúng thời gian, bảo đảm mọi người được thực hiện đầy đủ quyền công dân", đồng chí Phạm Thanh Liêm nhấn mạnh.

Trong cuộc bầu cử lần này tại Trường Sa có sự góp mặt của gần 50 ngư dân. Họ là những cử tri đặc biệt đang bám biển, đánh bắt hải sản trong khu vực đã tạm gác lại công việc, lên đảo để tham gia bỏ phiếu. Điều này khẳng định một chân lý: Dù ở bất cứ đâu trên vùng biển Tổ quốc, quyền và nghĩa vụ công dân luôn được đảm bảo tuyệt đối.
Thay mặt Tổ bầu cử, Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy Trưởng đảo Trường Sa đã trang trọng khai mạc buổi lễ. Ông nhấn mạnh, đây là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng nhằm phát huy quyền làm chủ của mọi cử tri đang sinh sống, công tác trên đảo. Bằng lá phiếu của mình, mỗi người sẽ lựa chọn ra những đại biểu ưu tú nhất, đại diện cho nhân dân cả nước, cho tỉnh Khánh Hoà và đặc khu Trường Sa, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh.

Cầm lá phiếu trên tay, Hạ sĩ Nguyễn Thành An - một chiến sĩ trẻ mới ra đảo thực hiện nhiệm vụ từ giữa năm 2025 không giấu được sự xúc động: "Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia bầu cử, lại được bỏ phiếu tại mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc giữa trùng khơi. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào và phấn khởi khi được cùng cử tri cả nước tham gia Ngày hội non sông".
Hoàn thành việc bỏ phiếu và được đóng dấu “đã bỏ phiếu” lên thẻ cử tri, chị Lê Thị Minh Diệu, một người dân sinh sống trên đảo Trường Sa chia sẻ kỳ vọng: "Tôi mong các đại biểu được bầu sẽ thực sự là những người có đức, có tài, tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh để Trường Sa sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội trên biển của cả nước, là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo".
Đặc biệt, bên cạnh không khí rộn ràng, công tác trực sẵn sàng chiến đấu vẫn được đặt lên hàng đầu. Trung tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên đảo Trường Sa khẳng định: "Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo quyết tâm vừa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ cử tri, vừa tổ chức tốt nhiệm vụ tuần tra, quan sát nắm chắc tình hình trên không, trên biển, giữ vững an ninh, an toàn trong mọi tình huống".
Cùng thời điểm, tại các Vùng Hải quân trải dài từ Bắc chí Nam, không khí bầu cử cũng diễn ra vô cùng sôi nổi.
Tại Vùng 2 Hải quân, đơn vị được tổ chức thành 5 khu vực bỏ phiếu (4 trên đất liền và 1 trên biển). Ngay từ sáng sớm, công tác chuẩn bị đã hoàn tất chu đáo. Từng cử tri quân phục chỉnh tề, lần lượt thực hiện bỏ phiếu sau nghi thức khai mạc trang trọng. Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 4 (xã Long Sơn) cho biết: "Nhờ chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương và làm tốt công tác tuyên truyền, 100% cử tri của Vùng 2 cả công tác trên biển và đất liền đều tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng quy định, bảo đảm dân chủ, an toàn".

Ngược xuống vùng biển Tây Nam, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân từ đất liền đến các đảo xa cũng phấn khởi tham gia bầu cử. Công tác tổ chức được thực hiện chặt chẽ, an toàn, bảo đảm mọi quân nhân đều thực hiện trọn vẹn quyền làm chủ của mình.

Tại miền Trung, Vùng 3 Hải quân (đóng tại Đà Nẵng và các địa bàn lân cận) tổ chức 2 điểm bầu cử chính (tại Bộ Tư lệnh Vùng ở phường Sơn Trà và Tiểu đoàn 355 ở xã Hòa Tiến). Các khu vực bỏ phiếu rực rỡ cờ hoa, khẩu hiệu. 100% cử tri tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nghiên cứu kỹ lưỡng tiểu sử ứng cử viên để chọn mặt gửi vàng, qua đó củng cố thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.
Hòa trong niềm vui chung, tại Hội trường Học viện Hải quân (Tổ bầu cử số 39, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), 100% cử tri gồm cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ đã tham gia bầu cử. Đến dự và trực tiếp bỏ phiếu có Chuẩn Đô đốc Ngô Thành Công (Giám đốc Học viện) và Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan (Chính ủy Học viện).

Tại đây, cử tri tiến hành bầu 3 đại biểu Quốc hội và 5 đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hoà. Với đặc thù là môi trường đào tạo chuyên nghiệp, quy trình bầu cử diễn ra vô cùng khoa học, nền nếp, mang đậm tác phong chính quy của quân đội.

Điểm đáng chú ý nhất tại Học viện Hải quân trong kỳ bầu cử năm nay chính là sự đổi mới trong khâu kiểm phiếu. Đơn vị đã tiên phong ứng dụng hiệu quả công nghệ số, sử dụng các phần mềm hỗ trợ chuyên dụng nhằm nâng cao độ chính xác, tính minh bạch và rút ngắn tối đa thời gian tổng hợp kết quả. Mọi khâu quản lý, niêm phong, bàn giao tài liệu đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật.
Khép lại buổi sáng 15/3, công tác tổ chức bầu cử tại các cơ quan, đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân đã diễn ra an toàn, dân chủ và đúng luật. Từng lá phiếu của những người lính biển không chỉ là biểu tượng của quyền công dân, mà còn gói trọn tình yêu quê hương, đất nước. Sự kiện này là minh chứng rõ nét cho ý thức chính trị cao độ của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tạo đà vững chắc để đất nước bước vào một kỷ nguyên mới phát triển, phồn vinh và hạnh phúc.
Bình luận (0)