Cần có giải pháp giảm giá vàng, bất động sản và ô nhiễm môi trường năm 2026

Ban Thời sự/TTXVN

15/10/2025 14:22 GMT+7

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, giúp hoàn thành toàn bộ 15 chỉ tiêu phát triển năm 2025 và tinh gọn bộ máy gần 150.000 người.

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 50, sáng 15/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe và cho ý kiến vào các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025: phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá rất cao Chính phủ, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ đã hành động mạnh mẽ, quyết liệt, đưa ra quyết sách đúng đắn, điều hành kinh tế linh hoạt, kịp thời. Qua đó hoàn thành 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện thành công cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm gần 150.000 người.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý một số nội dung cần tập trung giải quyết trong năm 2026, đó là có giải pháp để giảm giá vàng và giá bất động sản, quyết liệt giảm ô nhiễm môi trường, giải quyết tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông, ngập lụt.

Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng năm 2025 lên 8% là quyết sách rất đúng đắn, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới tăng trưởng hai con số. Đề nghị Chính phủ tiếp tục nhận diện các rủi ro, dư địa chính sách, xác định rõ trọng tâm, trụ cột tăng trưởng và đề ra giải pháp đột phá phù hợp trong giai đoạn tới.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận các báo cáo của Chính phủ được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, với nhiều nội dung được cập nhật, phân tích kỹ lưỡng. Các báo cáo phản ánh khá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội và cơ cấu lại nền kinh tế của năm 2025 cũng như giai đoạn 2021 - 2025.

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, bên cạnh các kết quả quan trọng, kinh tế - xã hội nước ta vẫn còn một số khó khăn, thách thức cần đặc biệt lưu ý trong công tác điều hành thời gian tới, như sức ép tăng trưởng lớn do các động lực tăng trưởng chính (xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng trong nước) chưa tạo lực mạnh; tiến độ và hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công chưa như kỳ vọng; chất lượng tăng trưởng và năng suất lao động cải thiện còn chậm; mô hình tăng trưởng vẫn dựa nhiều vào vốn và lao động; nền kinh tế có độ mở cao, chịu tác động và phụ thuộc vào đầu tư trực tiếp nước ngoài...

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan thẩm tra. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2026 như Chính phủ trình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.