Theo thông tin từ Bộ Y tế, tỷ lệ thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử trong 5 năm qua đã tăng gấp 7 lần.
Trước thực trạng này, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết cấm sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Tuy nhiên, để đưa ra các mức phạt và xử lý với hành vi vi phạm cần đưa ra được khái niệm và bằng chứng khoa học về tác hại của thuốc lá điện tử.
Phân tích các nghiên cứu của quốc tế và Việt Nam về tác hại của thuốc lá mới, Viện chiến lược và Chính sách, Bộ Y tế nhận định thuốc lá điện tử có chứa nicotine và khoảng 60 chất hóa học khác cùng 20.000 loại hương liệu, trong đó có nhiều loại chưa được đánh giá toàn diện về mức độ gây hại với sức khỏe.

Thuốc lá điện tử có chứa nicotine và khoảng 60 chất hóa học khác cùng 20.000 loại hương liệu.
TS. Hoàng Thị Mỹ Hạnh (Trưởng Khoa Xã hội học y tế, Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Bộ Y tế) cho biết: "Về tác hại cấp tính của thuốc lá điện tử mà không có ở thuốc lá truyền thống đó là tổn thương phổi cấp (EVALI), có thể dẫn đến ngộ độc đã xảy ra hàng loạt ở Mỹ. Ngoài ra, thuốc lá điện tử có thể gây bỏng do nổ pin hay do thiết bị và ngộ độc do quá liều nicotine, thậm chí ngộ độc ma túy do dung dịch có thể phối trộn ma túy".
Để làm căn cứ xây dựng những quy định, hướng dẫn xử phạt, ngoài những bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lá điện tử, thuốc nung nóng tới sức khỏe, theo các đại biểu Quốc hội, cần đưa ra định nghĩa những loại thuốc lá thế hệ mới.
"Tôi nghĩ rằng cần phải quy định rõ thế nào là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong Luật Phòng, chống tác thuốc lá hoặc trong nghị định của Chính phủ để làm cơ sở xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với các loại thuốc lá này thì mới có cơ sở để chúng ta xác định được đâu là những loại thuốc lá chúng ta đang cấm và chế tài cụ thể là như thế nào, mới có cơ sở pháp lý để có thể phát hiện, điều tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm", bà Đỗ Thị Lan (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội) nhận định.
Một số đại biểu Quốc hội cũng đề xuất sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, bổ sung các quy định quản lý thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Trong khi chờ đợi các hướng dẫn cụ thể, giải pháp hiệu quả nhất vẫn là tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đặc biệt là với thanh thiếu niên và phụ huynh.
Bình luận (0)