Cận Tết, hàng lậu gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi

Quốc Thái, Vũ Nhất

08/01/2026 22:02 GMT+7

VTV.vn - Cận Tết, hàng lậu, hàng giả gia tăng hoạt động, từ biên giới thẩm lậu vào nội địa qua nhiều tầng trung chuyển, gây áp lực lớn cho lực lượng chức năng.

Khi thị trường tiêu dùng bước vào cao điểm mua sắm cuối năm, hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc cũng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi. Từ những chuyến hàng nhỏ lẻ đến các lô hàng quy mô lớn, hàng hóa trái phép vượt biên giới, qua nhiều tầng trung chuyển, dần thâm nhập sâu vào nội địa, hướng về các đô thị lớn – nơi sức mua đang tăng mạnh dịp cận Tết.

Ghi nhận của nhóm phóng viên tại khu vực biên giới Tây Ninh cho thấy, những ngày gần đây, hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép có dấu hiệu “nóng” trở lại. Một chiếc xe tải chở đầy hàng hóa vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ là ví dụ điển hình.

Theo lời khai của lái xe Ngô Văn Nhí, người điều khiển phương tiện cho biết chỉ được thuê lên khu vực biên giới nhận hàng vận chuyển về nội địa. “Người ta thuê em chạy lên khu vực biên giới lấy hàng về. Vừa đi được một đoạn thì bị Biên phòng giữ lại. Khi mở ra mới thấy toàn kẹo, nước hoa, rượu… đủ loại,” lái xe cho hay.

Thách thức hàng lậu cận Tết - Ảnh 1.

Thách thức hàng lậu cận Tết - Ảnh 2.

Từ lời khai ban đầu, cơ quan chức năng xác định hoạt động vận chuyển được chia nhỏ theo từng khâu. Người lái xe chỉ đảm nhận nhiệm vụ chở hàng, thậm chí không nắm rõ nguồn gốc hay giá trị thực của lô hàng. Chỉ đến khi bị kiểm tra, quy mô lớn của số hàng hóa mới lộ diện.

Theo bà Đinh Thị Kim Dung, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn, Thẩm định giá Duyên Hải, đây đều là hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ. “Nếu là hàng giả thì rất nguy hiểm, bởi nhiều sản phẩm là thực phẩm, liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người,” bà Dung cảnh báo.

Thực tế cho thấy, việc hàng lậu vượt qua biên giới mới chỉ là chặng đầu. Nếu không bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời, các lô hàng này sẽ tiếp tục được đưa về các kho tập kết sâu trong nội địa trước khi phân phối ra thị trường.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiếu, Phó Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm Biên phòng miền Nam, cho biết các đối tượng thường lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất hàng hóa. “Sau khi hoàn tất thủ tục tái xuất, chúng chia nhỏ hàng hóa, vận chuyển vào nội địa để tập kết, sau đó tiếp tục thuê xe tải đưa về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ,” Thượng tá Hiếu nói.

Thách thức hàng lậu cận Tết - Ảnh 3.

Thách thức hàng lậu cận Tết - Ảnh 4.

Tại TP Hồ Chí Minh, lực lượng Quản lý thị trường thời gian qua liên tục kiểm tra, phát hiện nhiều kho hàng tập kết hàng lậu, hàng giả. Từ đây, hàng hóa được phân phối ra cả thị trường truyền thống lẫn không gian mạng.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh, cho biết qua rà soát và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều kho hàng lớn, thậm chí có kho do người nước ngoài đứng tên. “Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, chia nhỏ hàng hóa, dùng ứng dụng và phương tiện nhỏ lẻ để vận chuyển, giao hàng. Các kho tập kết thường nằm xa khu dân cư để tránh bị phát hiện,” ông Huy thông tin.

Thách thức hàng lậu cận Tết - Ảnh 5.

Thách thức hàng lậu cận Tết - Ảnh 6.

Từ biên giới đến nội địa, qua nhiều tầng trung chuyển và cả không gian mạng, hàng lậu, hàng giả đang tìm mọi cách thâm nhập thị trường. Thực tế này cho thấy, công tác đấu tranh, ngăn chặn không chỉ dừng ở việc bắt giữ tại cửa khẩu, mà còn đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hơn trong khâu lưu thông, phân phối, đặc biệt trong thời điểm cận Tết – khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao.

Gần 2.000 vụ vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới dịp cận Tết

Triển khai cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới đã đồng loạt ra quân kiểm soát, đấu tranh với buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều đường dây, ổ nhóm vi phạm pháp luật đã bị phát hiện, xử lý.

Theo ghi nhận, các hành vi vi phạm nổi lên chủ yếu là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép nhiều loại hàng hóa như than, dầu, thuốc lá, pháo nổ, rượu ngoại cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng khác. Hoạt động vi phạm diễn ra với nhiều thủ đoạn tinh vi, lợi dụng địa hình biên giới phức tạp và nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng cao dịp cuối năm.

Trong đợt cao điểm, nhiều lô hàng quy mô lớn đã bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ, với số lượng lên tới hàng chục nghìn lít dầu, hàng chục nghìn tấn than cùng nhiều loại hàng hóa có giá trị khác. Riêng trong tháng 12 vừa qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã xử phạt các vụ vi phạm và tạm giữ hàng hóa với tổng trị giá ước tính gần 25 tỷ đồng.

Các lực lượng chức năng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát, siết chặt quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới, đặc biệt trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Tin liên quan

Hàng lậu được hợp thức hóa như thế nào để tuồn sâu vào nội địa?

Hàng lậu được hợp thức hóa như thế nào để tuồn sâu vào nội địa?

Từ khu biên giới Cao Bằng, thuốc lá Trung Quốc được “thay bao”, hợp thức hóa bằng giấy đăng ký vùng trồng rồi tập kết tại kho xã Trùng Khánh trước khi tuồn vào thị trường nội địa.
Từ khóa:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.