Can thiệp kịp thời hẹp lòng eo động mạch chủ ở trẻ 4 tuổi

VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa lần đầu đặt stent điều trị hẹp lòng eo động mạch chủ cho bệnh nhi 4 tuổi.

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa

Các bác sĩ Khoa Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa phối hợp với chuyên gia Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa thực hiện thành công đặt stent điều trị hẹp lòng eo động mạch chủ cho bệnh nhi 4 tuổi. Đây là lần đầu kỹ thuật này được triển khai tại bệnh viện.

BSCKII Phạm Công Nhựt, Trưởng Khoa Tim mạch Can thiệp cho biết, can thiệp hẹp eo động mạch chủ là kỹ thuật phức tạp do vị trí hẹp nằm tại vùng nhạy cảm. Bệnh nhi đồng thời có dụng cụ bít ống động mạch được đặt trước đó, khiến quá trình can thiệp tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Bệnh nhi sinh non, từng mắc ống động mạch lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng hô hấp và phải thở máy kéo dài 5 tháng. Sau khi được đặt dụng cụ bít ống động mạch tại TP Hồ Chí Minh, trẻ có thể tự thở trở lại.

Trong quá trình theo dõi định kỳ, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi xuất hiện hẹp lòng động mạch chủ. Tình trạng này cản trở dòng máu lưu thông, làm tăng áp lực lên các cơ quan phía dưới đoạn hẹp và có thể ảnh hưởng chức năng nhiều cơ quan nếu kéo dài.

Ekip đã tiến hành đặt stent nong đoạn hẹp. Sau can thiệp, siêu âm cho thấy vận tốc dòng máu tại vị trí hẹp giảm đáng kể, tình trạng dòng máu xoáy được cải thiện. Nhịp tim của bệnh nhi ổn định.

Sau vài ngày theo dõi, trẻ hồi phục tốt và được xuất viện. Bệnh nhi được hướng dẫn tái khám định kỳ và sử dụng thuốc chống đông theo phác đồ.

Theo các bác sĩ, việc triển khai thành công kỹ thuật đặt stent hẹp lòng eo động mạch chủ giúp Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tiếp tục làm chủ các kỹ thuật tim mạch can thiệp phức tạp, tạo thêm cơ hội điều trị cho trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh tại khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.