Ảnh: Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ
Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ vừa tiếp nhận và điều trị thành công trường hợp nhiễm não mô cầu type B với nhiều biến chứng nặng. Đây là ca bệnh thứ hai mắc não mô cầu có diễn tiến nặng được bệnh viện ghi nhận từ đầu năm 2026 đến nay.
Người bệnh là chị P.T.L. (26 tuổi), nhập viện ngày 20/7 trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn. Trước khi nhập viện, người bệnh khởi phát với sốt cao, mệt mỏi, tê tay chân, đau nhức toàn thân, sau đó xuất hiện nhiều ban hoại tử hình sao ở tay rồi nhanh chóng lan khắp cơ thể.
Khi nhập viện, người bệnh tụt huyết áp còn 70/40 mmHg, mạch nhanh, nhẹ. Các xét nghiệm ghi nhận tổn thương thận cấp và rối loạn đông máu. Người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cách ly và điều trị tích cực bằng bù dịch, thuốc vận mạch, kháng sinh và hỗ trợ hô hấp. Sau 3 ngày điều trị, tình trạng sốc được kiểm soát, người bệnh ngừng thuốc vận mạch, chức năng thận và đông máu dần hồi phục.
Trước đó, đầu năm 2026, bệnh viện cũng điều trị thành công một phụ nữ 47 tuổi ở Vĩnh Long mắc não mô cầu trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng, tụt huyết áp sâu, rối loạn ý thức và xuất hiện nhiều ban xuất huyết hoại tử điển hình trên da.
Theo các bác sĩ, bệnh não mô cầu xâm lấn do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Đây là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính nguy hiểm, có thể gây nhiễm trùng huyết, viêm màng não và tổn thương đa cơ quan. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tỷ lệ tử vong có thể vượt 50%. Ngay cả khi được điều trị sớm, vẫn có khoảng 5-10% người bệnh tử vong, thường trong vòng 24-48 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng. Nhiều trường hợp sống sót có thể để lại di chứng nặng như mất thính lực, suy giảm nhận thức, động kinh hoặc hoại tử chi.
Các bác sĩ cho biết vi khuẩn não mô cầu có 12 nhóm huyết thanh, trong đó khoảng 95% ca bệnh trên thế giới do các nhóm A, B, C, W và Y gây ra. Hiện đã có vaccine phòng các nhóm huyết thanh này.
Người dân cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các triệu chứng như sốt cao đột ngột, đau đầu, mệt lả, nổi ban xuất huyết hoặc ban hoại tử trên da, đặc biệt khi bệnh diễn tiến nhanh. Tiêm vaccine phòng não mô cầu là biện pháp hiệu quả giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và các biến chứng nguy hiểm.
Bình luận (0)