Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ
Bệnh nhi N.H.N. được chuyển đến bệnh viện với các biểu hiện của bệnh não thiếu oxy - thiếu máu cục bộ. Sau thăm khám và đánh giá lâm sàng theo phân độ Sarnat, các bác sĩ xác định trẻ đủ điều kiện điều trị bằng phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy.
Ngay sau khi tiếp nhận, ekip Khoa Sơ Sinh tiến hành hội chẩn và triển khai kỹ thuật. Trong quá trình điều trị, thân nhiệt của trẻ được kiểm soát bằng hệ thống chuyên dụng, đồng thời theo dõi liên tục nhiệt độ trung tâm, hô hấp, tuần hoàn, đường huyết, điện giải, đông máu và tình trạng thần kinh.
Sau 72 giờ hạ thân nhiệt có kiểm soát, trẻ được làm ấm từ từ và tiếp tục theo dõi. Sau quá trình điều trị, trẻ tỉnh táo, bú tốt, dung nạp sữa và tăng cân, tình trạng sức khỏe ổn định, đủ điều kiện xuất viện.
Theo các bác sĩ, bệnh não thiếu oxy - thiếu máu cục bộ xảy ra khi não trẻ không được cung cấp đầy đủ oxy và máu, thường liên quan đến ngạt hoặc các biến cố quanh thời điểm sinh. Tổn thương não có thể tiếp tục tiến triển sau khi tình trạng thiếu oxy ban đầu được khắc phục.
Hạ thân nhiệt chỉ huy là phương pháp được áp dụng cho những trẻ sơ sinh đủ tiêu chuẩn, nhằm giảm tổn thương não thứ phát. Kỹ thuật cần được triển khai sớm, lựa chọn đúng đối tượng và theo dõi chặt chẽ trong suốt quá trình điều trị.
Việc đưa kỹ thuật này vào triển khai tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ góp phần bổ sung năng lực hồi sức, điều trị chuyên sâu cho trẻ sơ sinh mắc bệnh lý não do thiếu oxy - thiếu máu tại Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Bình luận (0)