Cần tiếp tục hoàn thiện các quy định về hòa giải trực tuyến

VTV.vn - Thảo luận về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), các đại biểu đề nghị cần tiếp tục hoàn thiện các quy định về hòa giải trực tuyến, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Sáng nay (10/8), thảo luận về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đề nghị cần tiếp tục hoàn thiện các quy định về hòa giải trực tuyến, ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm bảo đảm tính khả thi và phù hợp với điều kiện ở cơ sở.

Trước khi tiến hành thảo luận, Quốc hội dành một phút mặc niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đã từ trần ngày mùng 8/8 vừa qua.

Về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), các đại biểu đánh giá cao việc bổ sung hình thức hòa giải trực tuyến vào dự thảo, đề nghị bổ sung các nguyên tắc để có thể triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

Ông Nguyễn Đặng Ân (đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn) đề nghị khi quy định chi tiết cần đạt 3 yêu cầu: Một nền tảng dùng chung; Dữ liệu tối thiểu thực sự cần thiết; và lộ trình áp dụng phù hợp với điều kiện từng địa bàn để người dân tiếp cận hòa giải dễ hơn, hòa giải viên làm việc thuận lợi hơn, mâu thuẫn được giải quyết sớm hơn từ cộng đồng.

Cần tiếp tục hoàn thiện các quy định về hòa giải trực tuyến - Ảnh 1.

Đoàn chủ tọa tại phiên thảo luận. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

"Dự thảo Luật khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong hoạt động hòa giải. Đây là xu thế tất yếu nhằm giảm chi phí, tăng tính minh bạch. Tuy nhiên, thực tế tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hạ tầng số còn yếu, năng lực tiếp cận công nghệ của hòa giải viên lớn tuổi còn hạn chế. Do đó, tôi kiến nghị Dự thảo Luật cần có quy định linh hoạt về lộ trình áp dụng và có chính sách hỗ trợ hạ tầng số phù hợp với từng địa bàn khó khăn", bà Chamaléa Thị Thủy (đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa) nêu rõ.

Khi đưa hòa giải lên môi trường số, ông Huỳnh Ngọc Liêm (đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng) cho rằng cần phải giữ được những giá trị làm nên hiệu quả của cuộc hòa giải từ cơ sở, đó là: tự nguyện, chân thành và tin cậy. 

"Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung trực tiếp các nguyên tắc về: sự đồng thuận của các bên, kiểm soát người tham gia, ghi âm, ghi hình và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong hòa giải trực tuyến. Làm được như vậy, chúng ta vừa khuyến khích được chuyển đổi số, vừa phòng ngừa được các rủi ro thực tế", ông Huỳnh Ngọc Liêm đề nghị.

Cũng trong sáng nay, thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các đại biểu Quốc hội đề nghị xác lập rõ nguyên tắc hậu kiểm theo mức độ rủi ro, trong đó, dữ liệu phát sinh cần được tổng hợp để nhận diện các chỉ báo như: lịch sử vi phạm; khiếu nại, phản ánh đã được xác minh; việc thu và quản lý tiền của người lao động; tỷ lệ lao động về nước trước hạn; tình trạng cư trú bất hợp pháp; việc chậm hoặc không cập nhật dữ liệu; và kết quả khắc phục sau thanh tra, kiểm tra.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.