Từ hình ảnh một đám đông, một chiếc ô tô và nhiều người cùng quay phim, livestream, trên mạng xã hội nhanh chóng xuất hiện những suy đoán về nguyên nhân vụ việc. Trong đó có thông tin cho rằng sự việc liên quan đến mâu thuẫn tình cảm. Tuy nhiên, nguồn gốc của những thông tin này ở đâu?
Theo chính người đăng tải clip, người này không biết những người xuất hiện trong video là ai, chỉ nghe thông tin từ những người xung quanh rồi quay và đăng tải lên mạng xã hội. Một tài khoản khác còn đưa hình ảnh trang cá nhân của một người lên livestream và cho rằng đó chính là người xuất hiện trong video.
Như vậy, giữa những gì người dùng trực tiếp chứng kiến và những thông tin được lan truyền trên mạng đã có khoảng cách đáng kể. Một người tham gia livestream thừa nhận việc quay và phát trực tiếp chỉ nhằm thu hút tương tác cho kênh TikTok, không phải vì quen biết hay nắm rõ vụ việc.
Một trường hợp khác cho biết, ban đầu cho rằng chỉ khi đăng hình ảnh nạn nhân mới có thể vi phạm. Sau khi được cơ quan chức năng giải thích, hướng dẫn, người này nhận thức việc đăng tải hình ảnh như vậy cũng có thể là hành vi không đúng quy định pháp luật.

Hình ảnh cho thấy rất đông người tập trung quanh một chiếc ô tô ở Thái Nguyên để quay phim, livestream lên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.
Thực tế, khi đưa điện thoại lên quay, người dùng có thể nghĩ mình chỉ đang ghi lại một sự việc xảy ra trước mắt. Nhưng trong khung hình có thể xuất hiện khuôn mặt, biển số xe, thông tin cá nhân, lời trao đổi hoặc những chi tiết thuộc đời sống riêng tư của người khác. Khi livestream, toàn bộ những thông tin này có thể đồng thời được đưa lên mạng xã hội và tiếp tục bị chia sẻ.
Luật sư Nguyễn Thế Truyền, Giám đốc Công ty Luật Thiên Thanh, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, cho rằng hình ảnh của cá nhân là một trong những dữ liệu được Hiến pháp và pháp luật dân sự bảo vệ. Hiện nay, các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng ngày càng cụ thể, cùng với các quy định về xử phạt hành chính và trách nhiệm hình sự trong những trường hợp phù hợp.
Theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, người dùng mạng xã hội cần chủ động tìm hiểu quy định pháp luật và thận trọng hơn khi quay, đăng tải, chia sẻ hình ảnh của người khác.
Không chỉ vấn đề về quyền riêng tư, việc đứng lại quay phim, livestream giữa một vụ việc đang thu hút sự chú ý còn có thể khiến đám đông ngày càng lớn. Ban đầu có thể chỉ là một vài người tò mò, nhưng khi nhiều người cùng dừng lại, quay phim, phát trực tiếp, tình hình có thể trở nên phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn giao thông.
Trong vụ việc này, lực lượng Công an đã có mặt để giải tán đám đông và đưa những người liên quan về trụ sở làm việc.
Thượng tá Vũ Văn Tuyên, Phó Trưởng phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết cơ quan Công an sẽ tập trung làm rõ các hành vi như tập trung đông người gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn giao thông; quay phim, livestream, đăng tải, chia sẻ thông tin, hình ảnh cá nhân hoặc thông tin chưa được kiểm chứng.
Cơ quan chức năng cũng xác minh việc có hay không sử dụng mạng xã hội để kêu gọi, lôi kéo, kích động người khác tiếp tục tập trung tại hiện trường, qua đó xác định trách nhiệm của từng cá nhân. Nếu có đủ căn cứ xác định hành vi vi phạm, cơ quan Công an sẽ làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng người để xử lý theo đúng hành vi và quy định pháp luật.
Từ những vụ việc như trên, trước khi giơ điện thoại lên quay hoặc bấm nút livestream, người dùng mạng xã hội cần tự kiểm tra ba vấn đề.
Thứ nhất, mình biết đến đâu? Điều mình trực tiếp nhìn thấy là gì? Không nên biến lời đồn thành thông tin chỉ vì mình đang có một đoạn video.
Thứ hai, trong khung hình có gì? Hình ảnh có chứa thông tin cá nhân, biển số xe hoặc những chi tiết thuộc đời tư của người khác hay không? Có hình ảnh không đồng nghĩa với việc có quyền tùy ý chia sẻ.
Thứ ba, việc mình làm có khiến tình hình phức tạp hơn không? Việc tụ tập có cản trở giao thông, ảnh hưởng an ninh, trật tự hay không? Nội dung livestream có cổ vũ, kích động hoặc lôi kéo thêm người đến hiện trường hay không?
Trong những tình huống có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc gây mất an ninh, trật tự, thay vì livestream để thu hút tương tác, người dân cần thông báo cho lực lượng Công an và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Bởi một cú bấm livestream có thể chỉ mất vài giây, nhưng thông tin đã được đưa lên mạng thì rất khó kiểm soát được phạm vi lan truyền.
Bình luận (0)