Ảnh: Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
Sản phụ T.T. (sinh năm 1991, Hà Nội) phát hiện khối u xơ tử cung kích thước trên 10cm sau lần sinh mổ đầu tiên. Khi chưa kịp phẫu thuật loại bỏ khối u, chị bất ngờ mang thai lần hai.
Tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, các bác sĩ xác định đây là thai kỳ nguy cơ cao do khối u lớn chiếm không gian trong ổ bụng, gây chèn ép và làm tăng nguy cơ co bóp tử cung, sinh non. Sản phụ được theo dõi chặt chẽ, điều trị hỗ trợ giữ thai và đánh giá liên tục nhằm kéo dài thai kỳ, tạo điều kiện cho thai nhi phát triển.
Đến tuần thai thứ 34, sản phụ bị vỡ ối sớm. Trước nguy cơ biến chứng như vỡ tử cung, đờ tử cung và băng huyết, bệnh viện tổ chức hội chẩn khẩn cấp, quyết định phẫu thuật lấy thai kết hợp cắt tử cung bán phần để xử lý khối u.
Ca phẫu thuật do ThS.BSCKII Trương Minh Phương, Phó Trưởng khoa Sản bệnh A4, cùng ekip thực hiện. Trong quá trình mổ, các bác sĩ gặp nhiều khó khăn do khối u lớn, rắn chắc và chèn ép thai nhi. Sau phẫu thuật, bé trai nặng 1.800g được đưa ra ngoài an toàn.
Ekip tiếp tục cắt tử cung bán phần và loại bỏ khối u xơ nặng 4kg, kích thước khoảng 40 x 40cm. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sức khỏe người mẹ hồi phục tốt và được xuất viện sau 5 ngày theo dõi.
Do sinh non ở tuần 34, trẻ được chuyển đến Khoa Sơ sinh để chăm sóc và theo dõi. Sau 30 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe ổn định, bé được xuất viện về với gia đình.
Trường hợp này cho thấy những thách thức trong quản lý thai kỳ có khối u xơ tử cung lớn, đồng thời nhấn mạnh vai trò của theo dõi thai kỳ nguy cơ cao, hội chẩn liên chuyên khoa và can thiệp kịp thời khi xuất hiện biến chứng.
Bình luận (0)