Trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ (Ảnh: European Commission)
Mỹ hôm 24/12 đã công bố hạn chế thị thực với 5 cá nhân châu Âu - trong đó có ông Thierry Breton, cựu Ủy viên phụ trách Thị trường nội khối của EU. Bốn cá nhân khác cùng bị áp dụng biện pháp này gồm Imran Ahmed, lãnh đạo Trung tâm Chống thù hận Kỹ thuật số (CCDH), Anna-Lena von Hodenberg và Josephine Ballon của tổ chức HateAid tại Đức, cùng người đứng đầu Chỉ số Thông tin Sai lệch Toàn cầu (GDI) tại Anh Clare Melford.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết những người này bị cho là có liên quan đến các nỗ lực thúc đẩy việc kiểm soát nội dung trên các nền tảng công nghệ của Mỹ.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng "những nhà hoạt động cực đoan và các tổ chức phi chính phủ bị vũ khí hóa" đã thúc đẩy các chiến dịch nhắm vào các diễn giả và doanh nghiệp Mỹ, cưỡng ép các nền tảng mạng xã hội của Mỹ kiểm duyệt những quan điểm trái chiều.
Ông Breton được coi là kiến trúc sư trưởng cho Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của EU - bộ luật đặt ra các tiêu chuẩn kiểm soát nội dung và nghĩa vụ minh bạch đối với các nền tảng mạng xã hội lớn. DSA đã trở thành "cái gai trong mắt" phe bảo thủ Mỹ - những người cho rằng đạo luật này là công cụ kiểm duyệt những đồng minh cánh hữu tại châu Âu và nhiều nơi khác.
Phản hồi quyết định trên, ông Thierry Breton bác bỏ các cáo buộc. Trong khi đó, EU lên án mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt do Mỹ áp đặt. Tổng thống Pháp Macron cũng lên án quyết định của Mỹ, cho rằng động thái này là hành vi "đe dọa và cưỡng ép".
Căng thẳng ngoại giao Mỹ - EU gia tăng sau khi khối này vào đầu tháng 12 phạt nền tảng mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk 120 triệu Euro (hơn 141 triệu USD) vì vi phạm các quy định minh bạch trong DSA. Mỹ sau đó cảnh báo có thể nhắm tới các doanh nghiệp châu Âu để đáp trả. Washington cũng chỉ trích Đạo luật An toàn Trực tuyến của Anh (tương tự DSA) và đã đình chỉ triển khai một thỏa thuận hợp tác công nghệ với London.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định chính sách "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Donald Trump phản đối mọi hành động xâm phạm chủ quyền Mỹ - bao gồm việc mở rộng quyền lực ngoài lãnh thổ của các cơ chế kiểm duyệt nước ngoài nhắm vào tự do ngôn luận của người Mỹ.
Bình luận (0)