Hình ảnh được hãng thông tấn chính thức KCNA đăng tải ngày 10/1/2026 cho thấy mảnh vỡ của máy bay không người lái mà Triều Tiên tuyên bố là do Hàn Quốc gửi qua biên giới (Ảnh: Yonhap)
Ngày 10/1, Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đã tiến hành các vụ xâm nhập không phận bằng thiết bị bay không người lái trong tháng 9/2025 và đầu tháng 1/2026 nhằm mục đích do thám. Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) cho biết ngày 4/1, lực lượng phòng không nước này đã phát hiện một mục tiêu bay xuất phát từ khu vực Ganghwa (Incheon, Hàn Quốc), di chuyển về phía Bắc và xâm nhập không phận Triều Tiên.
KPA tuyên bố đã sử dụng các biện pháp tác chiến điện tử để khống chế và buộc UAV rơi xuống khu vực Muksan-ri, gần thành phố biên giới Kaesong. Bình Nhưỡng cho rằng thiết bị này được trang bị thiết bị trinh sát, có khả năng bay hơn 150 km trong thời gian trên 3 giờ để ghi hình các mục tiêu quan trọng. Triều Tiên cũng nhắc lại một vụ việc tương tự xảy ra hồi cuối tháng 9/2025, khi một UAV được cho là xuất phát từ thành phố Paju của Hàn Quốc bị đánh chặn tại tỉnh Bắc Hwanghae.

Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đã tiến hành các vụ xâm nhập không phận bằng thiết bị bay không người lái trong tháng 9/2025 và đầu tháng 1/2026 nhằm mục đích do thám (Ảnh: Yonhap)
Trong tuyên bố chính thức, phía Triều Tiên cảnh báo nếu các hành động mà họ coi là xâm phạm chủ quyền tiếp diễn và quân đội Hàn Quốc "chắc chắn sẽ phải trả giá đắt", đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế nhìn nhận nguyên nhân gốc rễ khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang. Trước đó không lâu, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát các cuộc tập trận quân sự, trong đó có hoạt động phóng tên lửa siêu vượt âm, được xem là thông điệp răn đe mạnh mẽ.
Về phía Seoul, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back khẳng định những cáo buộc của Bình Nhưỡng là "hoàn toàn không đúng sự thật". Ông cho biết UAV mà Triều Tiên công bố hình ảnh không phải là mẫu thiết bị do quân đội Hàn Quốc vận hành và nhấn mạnh không có bất kỳ hoạt động bay nào của Hàn Quốc trong các thời điểm mà phía Triều Tiên nêu. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay Tổng thống Lee Jae Myung đã chỉ thị tiến hành điều tra kỹ lưỡng và hiện chưa có bằng chứng xác nhận việc UAV của Hàn Quốc xâm nhập không phận Triều Tiên.
Bình luận (0)