Sáng sớm 3/7, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 1, tên quốc tế là Maysak.
Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ ngày 3/7, tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 11.
Trong những giờ tiếp theo, bão số 1 được dự báo di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 7 km/giờ.
Khoảng 70% khả năng bão đi vào Vịnh Bắc Bộ
Theo ông Hoàng Phúc Lâm, quỹ đạo và cường độ của bão số 1 trong những ngày tới chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó áp cao cận nhiệt đới là nhân tố chi phối quan trọng.
Hiện áp cao cận nhiệt đới có xu hướng suy yếu. Đây là nguyên nhân khiến bão số 1 trong những giờ qua di chuyển chậm và có xu hướng lệch nhiều hơn về phía Bắc.
Trong những ngày tới, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục suy yếu. Theo kịch bản hiện nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đánh giá khoảng 70% khả năng bão số 1 sẽ di chuyển về phía Tây đảo Hải Nam, Trung Quốc, sau đó đi vào Vịnh Bắc Bộ và tiến về khu vực Quảng Ninh của Việt Nam, ông Hoàng Phúc Lâm cho biết.
Với kịch bản này, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, có thể xuất hiện gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11.
Các khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên được dự báo có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.
Cùng với gió mạnh, khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến trong hai ngày khoảng 100 - 150 mm.
Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ là trọng tâm mưa lớn, với lượng mưa phổ biến từ 200 - 300 mm, có nơi trên 500 mm. Mưa lớn được dự báo tập trung chủ yếu tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đưa ra kịch bản thứ hai trong trường hợp áp cao cận nhiệt đới suy yếu nhanh hơn. Khi đó, bão số 1 có thể di chuyển lệch về phía Đông, đi lên khu vực đất liền Trung Quốc và không trực tiếp đổ bộ vào Việt Nam.
Kịch bản này có xác suất xảy ra khoảng 20 - 30%. Nếu bão đi theo hướng trên, mức độ ảnh hưởng của mưa và gió đối với vùng biển ven bờ cũng như đất liền Việt Nam sẽ thấp hơn so với kịch bản bão đi vào Vịnh Bắc Bộ.
Tuy nhiên, do quỹ đạo bão còn phụ thuộc vào diễn biến của áp cao cận nhiệt đới, các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng vẫn phải đặc biệt lưu ý những thay đổi trong các bản tin dự báo tiếp theo.
Biển động mạnh, nước dâng ven bờ và mưa lớn trên đất liền
Theo ông Hoàng Phúc Lâm, ba tác động nguy hiểm của bão số 1 trong những ngày tới gồm biển động rất mạnh; gió mạnh, sóng cao và nước dâng tại khu vực ven biển; mưa lớn kèm nguy cơ dông, lốc, lũ quét và sạt lở đất trên đất liền.
Tác động đầu tiên là tình trạng biển động rất mạnh tại Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ven bờ Quảng Ninh, Hải Phòng.
Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa; vùng biển phía Đông Bắc khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Vịnh Bắc Bộ được dự báo có gió mạnh cấp 6 - 7. Vùng gần tâm bão có gió cấp 8 - 9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 2 - 4 m.
Đây là điều kiện thời tiết nguy hiểm, có thể gây lật, chìm tàu, đặc biệt là tàu cá hoạt động trên các vùng biển chịu ảnh hưởng; đồng thời tác động đến hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy hải sản ven bờ và các khu neo đậu tàu thuyền tại Quảng Ninh, Hải Phòng, ông Hoàng Phúc Lâm cảnh báo.
Tác động thứ hai là nguy cơ gió mạnh, sóng cao và nước dâng tại khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên.
Các khu vực này có thể xuất hiện gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Sóng biển cao từ 2 - 3 m, kết hợp với nước biển dâng từ 0,2 - 0,4 m.
Gió mạnh, sóng cao và nước dâng có thể gây ngập úng cục bộ tại các khu vực cửa sông, ven biển; ảnh hưởng đến hệ thống đê, kè, công trình ven bờ, giao thông và hoạt động của lưới điện.
Tác động thứ ba là đợt mưa lớn trên diện rộng tại Đông Bắc Bộ, kèm theo nguy cơ dông, lốc, lũ quét và sạt lở đất.
Đặc biệt, lượng mưa tại khu vực Đông Bắc Bắc Bộ được dự báo phổ biến từ 200 - 300 mm, có nơi trên 500 mm. Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh là những địa phương được cảnh báo có khả năng xảy ra mưa to và gió mạnh.
Lượng mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn có thể làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực có địa hình dốc và ngập úng tại những vùng trũng thấp.
Theo Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm không chỉ xuất hiện khi bão tiến sát hoặc đi vào đất liền.
Ngay trước thời điểm bão có khả năng đổ bộ, rìa phía Tây của hoàn lưu bão số 1 cũng có thể gây dông, lốc và những trận mưa lớn, kéo theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ.
Diễn biến của bão số 1 còn phụ thuộc vào mức độ suy yếu của áp cao cận nhiệt đới. Vì vậy, nguy cơ gió mạnh trên biển, nước dâng ven bờ và mưa lớn trên đất liền cần tiếp tục được theo dõi chặt chẽ trong những ngày tới.
Trước diễn biến còn phức tạp của bão số 1, các địa phương và người dân trong vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng cần theo dõi sát các bản tin dự báo, chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người, tàu thuyền, công trình ven biển và khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Bình luận (0)