(Ảnh minh họa: Getty Images)
Báo cáo do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công bố thay mặt cơ chế UN-Water, cho thấy dù đã đạt được một số tiến bộ trong bảo đảm an ninh nguồn nước, tình trạng bất bình đẳng vẫn cản trở đáng kể các nỗ lực toàn cầu.
Theo báo cáo, tại hơn 70% số hộ gia đình nông thôn chưa được cung cấp nước đầy đủ, phụ nữ là người chịu trách nhiệm chính trong việc đi lấy nước. Tổng cộng, phụ nữ và trẻ em gái trên thế giới dành khoảng 250 triệu giờ mỗi ngày cho công việc này - quỹ thời gian lẽ ra có thể được sử dụng cho học tập, lao động tạo thu nhập hoặc nghỉ ngơi. Đáng chú ý, trẻ em gái dưới 15 tuổi có khả năng phải đi lấy nước cao gần gấp đôi so với trẻ em trai cùng độ tuổi.
Báo cáo nhấn mạnh, hiện vẫn còn khoảng 2,1 tỷ người trên toàn cầu chưa được tiếp cận nguồn nước uống an toàn. Đối với phụ nữ và trẻ em gái, tình trạng này kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng, từ mất cơ hội học tập, sinh kế, đến các rủi ro về sức khỏe do lao động nặng nhọc và điều kiện vệ sinh kém.
Việc thiếu nhà vệ sinh an toàn và điều kiện vệ sinh kinh nguyệt cũng là nguyên nhân chính khiến khoảng 10 triệu nữ thanh thiếu niên tại 41 quốc gia phải nghỉ học, nghỉ làm hoặc không tham gia các hoạt động xã hội trong giai đoạn 2016 - 2022. Bên cạnh đó, các dịch vụ nước không an toàn còn làm gia tăng nguy cơ bạo lực trên cơ sở giới.
Đáng lo ngại, biến đổi khí hậu và tình trạng khan hiếm nước đang làm sâu sắc thêm các bất bình đẳng này. Nghiên cứu cho thấy, khi nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 1oC, thu nhập của các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ giảm nhiều hơn 34% so với các hộ do nam giới làm chủ, trong khi thời gian lao động của phụ nữ tăng trung bình 55 phút mỗi tuần.
Không chỉ chịu gánh nặng trong sinh hoạt, phụ nữ còn bị hạn chế trong vai trò ra quyết định. Báo cáo cho biết, tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, chưa đến 20% lực lượng lao động trong lĩnh vực nước là phụ nữ, và họ thường nhận mức lương thấp hơn so với nam giới.
Trước thực trạng trên, Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia khẩn trương xóa bỏ các rào cản pháp lý, thể chế và tài chính, bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng của phụ nữ đối với nước, đất đai và các dịch vụ thiết yếu. Đồng thời, cần tăng cường đầu tư tài chính có tính đến yếu tố giới, cải thiện hệ thống dữ liệu, thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ và ghi nhận giá trị của lao động không được trả công liên quan đến nước.
Lãnh đạo UNESCO nhấn mạnh, việc bảo đảm sự tham gia đầy đủ của phụ nữ trong quản lý và quản trị tài nguyên nước là yếu tố then chốt để thúc đẩy phát triển bền vững, mang lại lợi ích cho toàn xã hội.
Bình luận (0)