Tinh thể urat đọng ở sụn chêm gây hư sụn chêm. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân nam 51 tuổi nhập viện trong tình trạng đau khớp gối kéo dài, đi lại khó khăn, vận động hạn chế nghiêm trọng sau nhiều năm mắc gout nhưng không kiểm soát bệnh thường xuyên.
Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, bác sĩ phát hiện người bệnh bị rách sụn chêm, đứt bán phần dây chằng chéo trước và dây chằng chéo sau, kèm viêm khớp gối do gout.
Theo các bác sĩ, tình trạng lắng đọng tinh thể urat kéo dài đã gây viêm màng hoạt dịch nặng, làm tổn thương nghiêm trọng cấu trúc bên trong khớp gối. Nếu không điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ biến dạng khớp, hủy hoại sụn và suy giảm khả năng vận động lâu dài.
Sau hội chẩn đa chuyên khoa, ekip quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi khớp gối. Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ ghi nhận nhiều tinh thể urat trắng đục bám dày trong ổ khớp.
Ekip đã tiến hành cắt lọc mô viêm, lấy bớt tinh thể urat lắng đọng và khâu phục hồi sụn chêm nhằm cải thiện chức năng vận động, hạn chế tổn thương tiến triển.
Hiện sức khỏe người bệnh ổn định, giảm đau rõ rệt và có thể đi lại sau điều trị.
BSCKI Trần Minh Tuấn, Trưởng khoa Ngoại thần kinh - Chấn thương chỉnh hình cho biết gout là bệnh rối loạn chuyển hóa phổ biến nhưng thường bị xem nhẹ. Nhiều người chỉ điều trị khi xuất hiện cơn đau cấp mà không kiểm soát acid uric lâu dài.
Các bác sĩ khuyến cáo người mắc gout cần duy trì chế độ ăn hợp lý, hạn chế thực phẩm giàu purin như thịt đỏ, hải sản, nội tạng động vật và bia rượu, đồng thời tái khám định kỳ, sử dụng thuốc đúng hướng dẫn để kiểm soát acid uric máu và phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.
Bình luận (0)