Nhu cầu làm đẹp ngày càng gia tăng kéo theo số lượng người lựa chọn can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ cũng tăng theo, tuy nhiên, đi cùng với đó là những cảnh báo về rủi ro và biến chứng nếu thực hiện tại các cơ sở không đảm bảo điều kiện y khoa. Theo thống kê của Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Việt Nam, tỷ lệ biến chứng trong các ca phẫu thuật thẩm mỹ hiện ở mức trên 10%, con số này được tính trên khoảng hơn 250.000 người được can thiệp mỗi năm tại Việt Nam. Bên cạnh chi phí lớn, nhiều trường hợp còn phải đối mặt với những hệ lụy nghiêm trọng về sức khỏe kéo dài do thực hiện làm đẹp không đúng quy chuẩn, kỹ thuật không đảm bảo.
Tại các bệnh viện tuyến trung ương, mỗi ngày tiếp nhận và xử lý hàng chục ca biến chứng liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ. Một số trường hợp nhập viện trong tình trạng nguy kịch, điển hình như bệnh nhân bị biến chứng sau tiêm filler với dấu hiệu da quanh mắt tím tái, thị lực suy giảm nghiêm trọng. Các bác sĩ chẩn đoán đây là biến chứng tắc mạch sau tiêm filler, cần được can thiệp cấp cứu kịp thời bằng thuốc giải. Theo các chuyên gia, tiêm filler là kỹ thuật y khoa đòi hỏi người thực hiện phải có chuyên môn, bởi nếu tiêm sai vị trí, chất làm đầy có thể đi vào mạch máu, gây tắc mạch, hoại tử mô, thậm chí dẫn đến mù lòa.

Nhiều bệnh nhân sau khi gặp biến chứng đã chia sẻ tình trạng hoảng loạn khi xuất hiện các triệu chứng nguy hiểm. Một số trường hợp cho biết chỉ sau khi tiêm, thị lực suy giảm đột ngột, thậm chí mất hoàn toàn khả năng nhìn ở một bên mắt. Khi được đưa đến cơ sở y tế, các bác sĩ cảnh báo nguy cơ mù lòa rất cao nếu không được xử lý kịp thời. Tuy nhiên, nếu được cấp cứu đúng cách, vẫn có thể cứu vãn tình trạng.
PGS.TS. Nguyễn Hồng Hà, Trưởng Khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết nhiều người hiện nay cho rằng tiêm botox hay filler là thủ thuật đơn giản, có thể thực hiện ở bất kỳ đâu, từ spa, tiệm tóc cho đến tại nhà. Đây là nhận thức sai lầm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Ông nhấn mạnh, nếu không được tiêm thuốc giải kịp thời, các biến chứng có thể dẫn đến mù mắt, hoại tử mô, thậm chí phải can thiệp phẫu thuật nghiêm trọng như múc bỏ nhãn cầu.

Bên cạnh các trường hợp do tiêm filler, nhiều bệnh nhân lựa chọn phẫu thuật nâng ngực, hút mỡ với chi phí lớn, có trường hợp lên tới hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, một số người gặp phải tình trạng sưng nề, chảy dịch, nhiễm trùng vết mổ và phải điều trị kéo dài. Có bệnh nhân cho biết chỉ sau vài ngày phẫu thuật đã xuất hiện triệu chứng sốt, viêm bên trong, vết thương chảy mủ, dù đã điều trị ở nhiều cơ sở nhưng tình trạng vẫn không cải thiện.
Thực tế cho thấy, bên cạnh mong muốn cải thiện ngoại hình, không ít người đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề cả về sức khỏe lẫn kinh tế do lựa chọn cơ sở thẩm mỹ không đảm bảo chất lượng. Nhiều trường hợp sau biến chứng phải tốn kém chi phí lớn để khắc phục, thậm chí để lại dị tật lâu dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và tâm lý người bệnh. Những cảnh báo từ các chuyên gia y tế cho thấy, người dân cần thận trọng, lựa chọn cơ sở uy tín, có đủ điều kiện chuyên môn để tránh những rủi ro đáng tiếc.
Bình luận (0)