Ban đầu vết thương chỉ ở mức độ nhẹ, nhưng việc sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc đã khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng, với biểu hiện sưng nề, đau rát dữ dội, xuất hiện phồng rộp, trợt loét và nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử cao.
Theo các bác sĩ Khoa Ngoại Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang (Tuyên Quang) nhiều loại "thuốc nam truyền miệng" có thể chứa các chất gây kích ứng, làm tổn thương da nặng hơn, thậm chí khiến vết bỏng sâu và khó điều trị. Việc tự ý áp dụng các phương pháp dân gian chưa được kiểm chứng không chỉ làm chậm trễ thời gian xử trí đúng mà còn làm tăng nguy cơ biến chứng.
Các chuyên gia khuyến cáo, khi bị bỏng, người dân cần xử trí đúng cách ngay từ đầu: làm mát vùng bỏng bằng nước sạch, tuyệt đối không bôi hoặc đắp bất kỳ chất gì lên vết thương và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
Bỏng tưởng chừng là tai nạn thường gặp nhưng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng nếu xử trí sai cách. Điều trị đúng ngay từ đầu là yếu tố quan trọng giúp hạn chế tổn thương và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.
Bình luận (0)