Cảnh báo dãy Himalaya tiến gần "điểm tới hạn"

VTV.vn - Một nghiên cứu mới cảnh báo dãy Himalaya đang tiến gần "điểm tới hạn" khi các sông băng tan nhanh hơn so với một thập kỷ trước.

Băng tan đang để lại những hồ nước lớn, được giữ bởi đá và băng không ổn định, làm gia tăng nguy cơ lũ quét. Riêng tại Ấn Độ, gần 200 hồ băng được xác định có nguy cơ cao, trong đó 56 hồ ở mức rất cao.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo dãy Himalaya có thể đạt "đỉnh nước" vào giữa thế kỷ, sau đó lượng nước từ băng tan sẽ giảm.

Cảnh báo dãy Himalaya tiến gần "điểm tới hạn"- Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Điều này có thể khiến hàng trăm triệu người phụ thuộc vào nguồn nước từ dãy núi này đối mặt với nguy cơ thiếu nước.

Cảnh báo được đưa ra chỉ vài tuần sau vụ sập sông băng hồi cuối tháng 8 tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc, gây ra hàng loạt vụ sạt lở và lũ quét tại các thung lũng phía dưới. Ít nhất 1.300 người được xác nhận thiệt mạng và hơn 5.300 người mất tích tại Nepal và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.