Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
Chỉ trong hai tuần, Khoa Ngoại Tiêu hóa - Gan mật, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận liên tiếp ba trường hợp nuốt phải dị vật đường tiêu hóa ở nhiều lứa tuổi với các dị vật như xương cá, đồng xu và tăm tre.
Trường hợp đầu tiên là người phụ nữ 52 tuổi nhập viện vì đau vùng hạ vị, đại tiện khó. Kết quả thăm khám cho thấy một mảnh xương cá dài khoảng 5 cm đã đâm thủng trực tràng. Người bệnh cho biết đã nuốt phải xương cá từ hai ngày trước nhưng chủ quan không đi khám. Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật và xử lý tổn thương.
Trường hợp thứ hai là bé trai 14 tuổi vô tình nuốt đồng xu máy chơi game. Sau khi xác định vị trí dị vật bằng X-quang, các bác sĩ theo dõi sát và đồng xu đã tự đào thải qua đường tiêu hóa mà không cần can thiệp.
Trường hợp còn lại là người đàn ông 51 tuổi nhập viện vì đau dữ dội vùng thượng vị. Chẩn đoán xác định người bệnh bị thủng tá tràng do một chiếc tăm tre dài khoảng 7 cm đâm xuyên thành ruột. Người bệnh được phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật và khâu phục hồi tá tràng.
Theo ThS.BS Trần Thanh Tùng, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa - Gan mật, khoảng 80-90% dị vật đường tiêu hóa có thể tự đào thải, tuy nhiên 10-20% trường hợp cần can thiệp nội soi lấy dị vật và dưới 1% có thể gây biến chứng nặng phải phẫu thuật. Những dị vật sắc nhọn như xương cá, tăm tre, đinh vít hay lưỡi lam có nguy cơ đâm thủng đường tiêu hóa, gây viêm phúc mạc, xuất huyết hoặc nhiễm trùng ổ bụng đe dọa tính mạng.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không áp dụng các mẹo dân gian như nuốt cơm, uống nhiều nước hoặc cố đẩy dị vật xuống vì có thể khiến tổn thương nặng hơn. Khi xuất hiện các dấu hiệu như nuốt vướng, đau ngực, đau bụng tăng dần, nôn ói, chướng bụng hoặc đại tiện ra máu sau khi nghi nuốt phải dị vật, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời. Đồng thời, nên ăn chậm, nhai kỹ, lọc bỏ xương trong thức ăn và không để trẻ nhỏ chơi với các vật có kích thước nhỏ để hạn chế tai nạn đáng tiếc.
Bình luận (0)