Đo chức năng hô hấp cho người bệnh.
Tại Việt Nam, số liệu WHO năm 2024 ghi nhận tỷ lệ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) lên tới 10,3%, mức cao nhất châu Á - Thái Bình Dương. Đây là bệnh mạn tính tiến triển, thường khởi phát âm thầm khiến nhiều người chủ quan, chỉ đi khám khi xuất hiện biến chứng.
COPD đặc trưng bởi tình trạng rối loạn thông khí tắc nghẽn kéo dài, liên quan phản ứng viêm của phổi khi tiếp xúc với khói thuốc, khí độc, bụi nghề nghiệp hoặc ô nhiễm môi trường. Các triệu chứng gồm khó thở tăng dần, ho kéo dài, khò khè và nhiễm trùng hô hấp tái phát.
BSCKI. Đỗ Đức Sơn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, nhiều bệnh nhân đến viện trong tình trạng nặng do nhầm lẫn triệu chứng với viêm phế quản hoặc ho theo mùa.
Như trường trường hợp bệnh nhân H.V.T., nhập viện muộn và phải mở khí quản, phụ thuộc máy thở dài ngày. "Nếu được phát hiện sớm và tuân thủ phác đồ điều trị ngay từ đầu, bệnh nhân đã không rơi vào tình trạng nguy kịch như vậy", bác sĩ Sơn nhấn mạnh.
Theo các chuyên gia, 80-90% trường hợp COPD liên quan trực tiếp đến hút thuốc lá hoặc hút thuốc thụ động. Ngoài ra, khói bụi nghề nghiệp, khí thải hóa chất, ô nhiễm không khí và nhiễm trùng hô hấp tái diễn từ nhỏ cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.
Các bệnh viện tuyến huyện và tuyến tỉnh hiện ghi nhận số bệnh nhân COPD tăng ổn định qua từng năm. Người bệnh được quản lý dài hạn gồm theo dõi chức năng hô hấp, điều chỉnh thuốc định kỳ, tư vấn bỏ thuốc lá - thuốc lào, hướng dẫn tập thở, tập vận động và dự phòng biến chứng. Nhiều bệnh nhân cho biết sức khỏe cải thiện rõ rệt khi tuân thủ điều trị.
Bác sĩ Sơn khuyến cáo người dân tránh hoàn toàn khói thuốc, hạn chế tiếp xúc khói bụi, duy trì môi trường sống thông thoáng và đi khám sớm khi có ho kéo dài hoặc khó thở. Việc đo chức năng hô hấp định kỳ giúp phát hiện sớm COPD và kiểm soát bệnh hiệu quả, giảm nguy cơ đợt cấp và biến chứng nguy hiểm.
Bình luận (0)