Cảnh báo ngộ độc cá nóc sau 3 ca nhập viện liên tiếp

VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận 3 ca ngộ độc cá nóc chỉ trong 2 ngày, cảnh báo nguy cơ tử vong nhanh do độc tố cực mạnh chưa có thuốc giải.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Chỉ trong vòng 48 giờ, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã liên tiếp tiếp nhận và cấp cứu 3 trường hợp ngộ độc cá nóc. Các bệnh nhân nhập viện với biểu hiện tê môi, tê lưỡi, tê tay chân sau vài giờ ăn cá tự bắt tại nhà. 

Trường hợp đầu tiên nhập viện lúc 20h ngày 25/3/2026 là hai bệnh nhân nam T.V.T. và N.V.G. (cùng sinh năm 1962, trú xã Phụng Hiệp, Cần Thơ) với triệu chứng tê lưỡi, tê tay chân sau khi ăn cá nóc. Theo người nhà, số cá được bắt trong vườn, chỉ rửa sạch rồi nấu canh chua, không qua sơ chế. Có 4 người cùng ăn, mỗi người ăn từ 3-6 con. Khoảng một giờ sau, hai bệnh nhân bắt đầu xuất hiện tê môi, tê đầu ngón tay và được đưa đi cấp cứu.

Đến rạng sáng 27/3/2026, bệnh viện tiếp nhận thêm bệnh nhân thứ ba là anh Đ.H.P. (sinh năm 1989) với biểu hiện tương tự sau khoảng 5 giờ ăn cá nóc. Đây là ca bệnh thứ ba trong thời gian rất ngắn, cho thấy nguy cơ ngộ độc không phải là cá biệt.

Sau khi nhập viện, cả 3 bệnh nhân được xử trí tích cực tại Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực - Chống độc. Nhờ can thiệp kịp thời, đến sáng cùng ngày, tình trạng sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định và được chuyển sang Khoa Nội để tiếp tục theo dõi.

Theo bác sĩ, điều đáng lo ngại là các bệnh nhân đều cho biết đã từng ăn loại cá này trước đó mà không gặp vấn đề sức khỏe, dẫn đến tâm lý chủ quan. Loại cá nhỏ, thường gọi là "cá lóc mít", thực chất là một dạng cá nóc sống phổ biến ở ao, mương, rạch vùng miền Tây.

Các chuyên gia cảnh báo, cá nóc chứa độc tố Tetrodotoxin cực mạnh, tác động trực tiếp lên hệ thần kinh và tim mạch. Sau khi ăn, người bệnh có thể nhanh chóng xuất hiện tê bì quanh miệng, lan ra toàn thân, dẫn đến liệt cơ, rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, thậm chí ngừng thở và tử vong. Đáng chú ý, hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu, việc điều trị chủ yếu là hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn.

Tại Việt Nam ghi nhận hơn 70 loài cá nóc, trong đó nhiều loài có độc tính cao. Độc tố tập trung nhiều ở gan và trứng, đặc biệt trong mùa sinh sản, làm tăng nguy cơ ngộ độc nặng.

Trước nguy cơ này, ngành Y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn cá nóc dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả cá kích thước nhỏ hoặc cá có hình dạng tương tự. Khi nghi ngờ ngộ độc, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.