Ảnh minh họa.
Người bệnh N. (56 tuổi) nhập viện sau khoảng 8 ngày sốt, đau tức ngực, ho, khó thở, mệt mỏi và ăn uống kém. Trước đó, người bệnh đã khám, điều trị tại một số cơ sở y tế nhưng tình trạng không cải thiện.
Kết quả xét nghiệm tại tuyến trên cho thấy người bệnh bị viêm phổi, rối loạn chuyển hóa lipid nặng với triglycerid 28,95 mmol/L, cholesterol 11,58 mmol/L; đồng thời men gan tăng cao, gồm SGPT 115,8 U/L và GGT 348,6 U/L. Dù được tư vấn nhập viện cấp cứu, gia đình quyết định đưa người bệnh về điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông.
Khi tiếp nhận, người bệnh vẫn đau tức ngực, ho, khó thở và mệt mỏi. Các bác sĩ nhận định tình trạng tăng mỡ máu nghiêm trọng có nguy cơ gây biến chứng, trong đó có viêm tụy cấp. Ở những trường hợp triglycerid tăng rất cao, huyết thanh có thể đục trắng như sữa do chứa nhiều chất béo.
Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc đã triển khai điều trị tích cực bằng truyền dịch, insulin và kháng sinh theo chỉ định, đồng thời theo dõi sát diễn biến lâm sàng và các chỉ số xét nghiệm.
Sau 7 ngày, triglycerid giảm từ 28,95 xuống 4 mmol/L; các chỉ số khác cũng giảm gần mức bình thường. Người bệnh tỉnh táo, ăn uống tốt, sức khỏe ổn định và đủ điều kiện xuất viện. Theo các bác sĩ, người bệnh đáp ứng với điều trị nội khoa, không cần lọc máu cấp cứu.
Tăng triglycerid máu nặng có thể gây viêm tụy cấp và các biến chứng nguy hiểm. Rối loạn mỡ máu kéo dài còn làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ; trong khi bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân khám sức khỏe, xét nghiệm mỡ máu định kỳ; hạn chế rượu bia, thực phẩm nhiều chất béo và đường; duy trì cân nặng hợp lý, vận động thường xuyên và tuân thủ điều trị khi được chẩn đoán rối loạn mỡ máu.
Bình luận (0)