Cảnh báo nguy cơ cháy nổ từ thắp nhang, đốt vàng mã dịp lễ, Tết

Phạm Sơn

15/01/2026 06:11 GMT+7

VTV.vn - Nhiều vụ cháy xảy ra thời gian qua xuất phát từ việc thắp nhang, đốt vàng mã không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, tiềm ẩn nguy cơ cháy lớn.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Đồng Nai, thực tế cho thấy các vụ cháy liên quan đến thắp nhang thờ cúng, đốt vàng mã chủ yếu do bố trí khu vực thờ cúng không bảo đảm khoảng cách an toàn PCCC; để nhiều vàng mã, vật liệu dễ cháy gần nguồn lửa; đốt vàng mã không đúng nơi quy định và không có người trông coi, khiến tàn lửa cháy lan gây hỏa hoạn.

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ từ thắp nhang, đốt vàng mã dịp lễ, Tết- Ảnh 1.

Công an Đồng Nai triển khai lực lượng kiểm tra phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Công an

Để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trong dịp lễ, Tết, mùng một, ngày rằm, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, hộ gia đình và người dân cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Đối với cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, nơi thờ tự

Các cơ sở cần thường xuyên tuyên truyền, nâng cao kiến thức về PCCC cho người làm việc, phục vụ tại chỗ và khách đến viếng; ban hành nội quy về PCCC, chủ động chuẩn bị các điều kiện thoát nạn khi xảy ra sự cố.

Cùng với đó, cần định kỳ kiểm tra hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện, dây dẫn điện, điện chiếu sáng; bố trí khu vực riêng để hóa vàng mã tại vị trí an toàn, cách xa vật dụng dễ cháy và cử người trông coi khi khách thắp nhang, đèn.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo hạn chế tối đa việc thắp nhang, hóa vàng; trường hợp cần thiết phải có người giám sát, dụng cụ đỡ nhang, đèn phải chắc chắn, tránh ngã, đổ. Đồng thời tăng cường tuần tra, bảo vệ trong thời điểm đông người đến viếng, trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy và tổ chức tập huấn kỹ năng xử lý khi có cháy, nổ xảy ra.

Đối với hộ gia đình và người dân

Người dân cần quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt khi thắp nhang, thờ cúng, thắp nến, đốt vàng mã. Bát hương phải đặt trên vật liệu không cháy hoặc khó cháy; đồ lễ dễ cháy như vàng mã, nến phải để xa bát hương và luôn có người trông coi đến khi tàn hương tắt hoàn toàn.

Việc hóa vàng mã cần thực hiện đúng nơi quy định, không đốt trong nhà ở, hành lang, cửa hàng kinh doanh, trên đường phố hoặc nơi tập trung đông người. Trước khi đốt, cần chọn khu vực kín gió hoặc có biện pháp che chắn để tránh tàn lửa bay gây cháy lan, đồng thời trông coi đến khi không còn tàn lửa.

Ngoài ra, mỗi hộ gia đình cần chủ động trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố. Khi phát hiện cháy, nổ, cần nhanh chóng tổ chức chữa cháy ban đầu và báo ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số điện thoại 114 nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra.

Tin liên quan

Đồng Nai: Tiêu hủy gần 1 tấn thịt heo không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Đồng Nai: Tiêu hủy gần 1 tấn thịt heo không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

VTV.vn - Gần 1 tấn sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vừa được Đội Quản lý thị trường số 1 tỉnh Đồng Nai phát hiện, thu giữ mang đi tiêu huỷ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.