Theo thông tin từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, từ ngày 13 đến 19/4, nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì tại nhiều khu vực trên cả nước khiến nguy cơ xảy ra cháy rừng tăng cao. Đặc biệt, nhiều địa phương đã được đặt trong tình trạng cảnh báo cấp IV (cấp nguy hiểm) và cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm), mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo cháy rừng hiện nay, đòi hỏi các đơn vị quản lý và người dân phải tuyệt đối nâng cao cảnh giác.
Hệ thống bản đồ cảnh báo của cơ quan chức năng hiện đã phủ kín hai gam màu đỏ và cam tại nhiều vùng trọng điểm. Tâm điểm nắng nóng trong tuần này tập trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế với mức nhiệt phổ biến từ 38 đến 40 độ C, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C, trong khi độ ẩm giảm xuống mức kỷ lục chỉ còn 30-35%. Tại Bắc Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, nguy cơ cháy rừng thông và rừng keo được cảnh báo là cực kỳ nguy hiểm với khả năng cháy lan rất nhanh. Tương tự, khu vực Tây Bắc Bộ cũng đối mặt với nguy cơ cháy rừng cấp IV khi nhiệt độ đạt ngưỡng 35-38 độ C. Tại Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Nam Bộ, tình hình cũng không kém phần lo ngại khi các khu vực rừng thông, rừng khộp tại Đắk Lắk, Lâm Đồng và rừng tràm tại An Giang, Cà Mau đang ở mức cảnh báo cấp III và IV, đặc biệt lưu ý lớp than bùn khô có thể gây cháy âm ỉ kéo dài.

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng. (Nguồn: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm)
Trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khuyến cáo lực lượng chức năng tại các địa phương cần tổ chức trực 24/24 giờ, đảm bảo luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và chủ động phát hiện sớm các điểm cháy ngay từ ban đầu. Các địa phương cần siết chặt kiểm soát nguồn lửa, nghiêm cấm sử dụng lửa trong và gần rừng, đồng thời hướng dẫn người dân làm nương rẫy đúng quy hoạch. Bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và lực lượng kiểm lâm phải trực tiếp chỉ đạo, sẵn sàng huy động tối đa nguồn lực để ứng phó kịp thời khi có cháy rừng xảy ra, nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại về tài nguyên thiên nhiên.
Bình luận (0)