Hình minh họa.
Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã tiếp nhận 57 trường hợp nhiễm độc gan liên quan đến việc sử dụng thuốc thảo dược không rõ nguồn gốc.
Theo các bác sĩ, quan niệm "thuốc nam lành tính" hay "thảo dược tự nhiên không hại gan" là sai lầm. Một số sản phẩm có thể chứa hoạt chất gây độc cho gan, nhiễm kim loại nặng, tạp chất hoặc bị pha trộn thuốc tân dược. Nguy cơ càng tăng khi sử dụng kéo dài, phối hợp nhiều loại sản phẩm hoặc dùng cùng rượu bia và các thuốc điều trị khác.
Những người mắc bệnh gan mạn tính, thường xuyên uống rượu bia, người cao tuổi, phụ nữ mang thai hoặc đang điều trị nhiều loại thuốc là nhóm có nguy cơ cao gặp biến chứng.
Các dấu hiệu cảnh báo tổn thương gan gồm mệt mỏi kéo dài, chán ăn, đau tức vùng hạ sườn phải, buồn nôn, ngứa da, vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu hoặc phân bạc màu. Nếu xuất hiện tình trạng lơ mơ, lú lẫn, nôn nhiều hoặc chảy máu bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế cấp cứu ngay.
Khi nghi ngờ sản phẩm gây độc cho gan, người dân nên ngừng sử dụng ngay, giữ lại bao bì hoặc thông tin sản phẩm để cung cấp cho bác sĩ, đồng thời không tự ý dùng thuốc giải độc hoặc thuốc bổ gan khi chưa có chỉ định. Việc thăm khám sớm và thực hiện các xét nghiệm đánh giá chức năng gan sẽ giúp phát hiện mức độ tổn thương và điều trị kịp thời.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân chỉ sử dụng thuốc và sản phẩm thảo dược có nguồn gốc rõ ràng, được tư vấn bởi bác sĩ hoặc dược sĩ. Không nên tự ý phối hợp nhiều loại thuốc hoặc tin vào quảng cáo thiếu kiểm chứng để tránh nguy cơ tổn thương gan nghiêm trọng.
Bình luận (0)