Ảnh minh họa.
Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa điều trị một bệnh nhi 13 tuổi bị tiêu cơ vân cấp sau hoạt động thể lực cường độ cao.
Sau khi liên tục nhảy 3 vòng sân, bệnh nhi P.C.T. xuất hiện đau dữ dội hai đùi, hạn chế vận động và đau vùng hông lưng. Sau đó, trẻ đi tiểu ra nước tiểu đỏ toàn bãi nên được gia đình đưa đến bệnh viện thăm khám.
Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số CK tăng gần 150.000 UI/L, men gan tăng gần 1.000 UI/L, khoảng 25 lần giới hạn bình thường. Nước tiểu dương tính với hồng cầu nhưng không ghi nhận tế bào hồng cầu khi soi, gợi ý tình trạng myoglobin niệu do tiêu cơ vân.
Bệnh nhi được chẩn đoán tiêu cơ vân cấp, theo dõi và điều trị tích cực trong 7 ngày tại Khoa Tim mạch. Sau điều trị, trẻ ổn định và được xuất viện.
Theo ThS.BS Đặng Quỳnh Trang, tiêu cơ vân xảy ra khi tế bào cơ vân bị tổn thương, giải phóng các chất như myoglobin, CK và kali vào máu. Myoglobin có thể gây tổn thương ống thận, làm tăng nguy cơ suy thận cấp; trong khi kali tăng cao có thể gây rối loạn nhịp tim, đe dọa tính mạng.
Ở trẻ em, tình trạng này có thể xuất hiện sau vận động quá sức, tăng cường độ tập luyện đột ngột, chấn thương cơ, sốt cao hoặc co giật kéo dài. Biểu hiện ban đầu đôi khi không đặc hiệu, như mệt mỏi, đau cơ hoặc khó vận động.
Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần lưu ý khi trẻ đau cơ dữ dội, kéo dài, khó vận động hoặc có nước tiểu sẫm màu sau khi tập luyện. Khi xuất hiện các dấu hiệu này, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.
Để phòng ngừa, trẻ cần tăng dần cường độ và thời gian vận động phù hợp với lứa tuổi, thể trạng; có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi và uống đủ nước trước, trong và sau khi tập luyện, nhất là khi vận động cường độ cao hoặc trong thời tiết nóng.
Bình luận (0)