Một bệnh nhân nam (sinh năm 1994) mắc mày đay mạn tính suốt 4 năm nhưng không điều trị bài bản, thường xuyên tự mua thuốc không rõ loại để sử dụng. Khoảng một năm gần đây, khi bệnh xuất hiện gần như hàng ngày, người bệnh tự ý dùng methylprednisolon 16 mg kéo dài. Ban đầu triệu chứng giảm nhanh nhưng sau đó hiệu quả kém dần.
Sau 8 tháng, bệnh nhân xuất hiện nhìn mờ, lồi mắt, phù mặt. Khám tại chuyên khoa mắt, người bệnh được chẩn đoán đục thủy tinh thể dưới bao sau kèm tăng nhãn áp - biến chứng điển hình do lạm dụng corticoid.
Theo Bệnh viện Da liễu Trung ương, corticoid có tác dụng chống viêm, chống dị ứng mạnh, giúp giảm ngứa nhanh nên dễ khiến người bệnh lầm tưởng đã khỏi bệnh. Hiệu quả tức thì này khiến nhiều người lệ thuộc thuốc, kéo dài sử dụng mà không kiểm soát, dẫn đến hàng loạt biến chứng như tăng huyết áp, loãng xương, rối loạn chuyển hóa, giữ nước, phù mặt và tổn thương mắt.
Mày đay mạn tính là bệnh phổ biến, kéo dài trên 6 tuần với triệu chứng sẩn phù, ngứa, tái phát nhiều lần. Bệnh không nguy hiểm tính mạng nhưng ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống. Phần lớn trường hợp có thể kiểm soát tốt nếu điều trị đúng phác đồ. Hiện nay, thuốc kháng histamin thế hệ 2 là lựa chọn ưu tiên do an toàn, ít tác dụng phụ, trong khi corticoid không được khuyến cáo dùng kéo dài.
Trường hợp trên là lời cảnh báo rõ ràng: lạm dụng corticoid có thể gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng thị lực lâu dài. Người bệnh cần tuân thủ điều trị, không tự ý dùng thuốc và chủ động thăm khám khi có triệu chứng kéo dài.
Bình luận (0)