Hình minh họa.
Theo thông tin từ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, người bệnh nhập viện trong tình trạng đau bụng, ra máu âm đạo. Khai thác bệnh sử cho thấy thai phụ chỉ mới phát hiện mình mang thai khoảng một tuần trước đó. Do thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản và không đến cơ sở y tế chuyên khoa thăm khám, người bệnh đã tự mua thuốc về sử dụng với mục đích chấm dứt thai kỳ.
Sau khi uống thuốc nhưng không thấy kết quả như mong muốn, thai phụ tiếp tục sử dụng thêm, tổng cộng khoảng 10 viên. Khi nhập viện, các bác sĩ ghi nhận tình trạng chuyển dạ sớm, thai suy và nguy cơ dọa vỡ tử cung - những biến chứng sản khoa nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng của cả mẹ và thai nhi.
BSCKII Phạm Văn Soạn, Phó Trưởng khoa A2 cùng BSCKI Đàm Văn Hùng và ekip gây mê hồi sức đã nhanh chóng can thiệp, xử trí kịp thời. Hiện sức khỏe người mẹ đã ổn định, em bé đang được theo dõi, chăm sóc tại khoa Sơ sinh.
Theo các chuyên gia, đây không phải trường hợp cá biệt. Thực tế cho thấy nhiều người trẻ vẫn còn thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, mang thai và các biện pháp tránh thai an toàn. Không ít trường hợp lựa chọn tìm kiếm thông tin trên mạng hoặc tự xử lý tại nhà thay vì đến cơ sở y tế để được tư vấn chuyên môn.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi có quan hệ tình dục, mỗi người cần chủ động trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản, các biện pháp tránh thai an toàn và có trách nhiệm. Khi mang thai, thai phụ cần được thăm khám, quản lý thai kỳ định kỳ tại cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn phù hợp.
Đặc biệt, tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc hoặc áp dụng bất kỳ phương pháp chấm dứt thai kỳ nào khi chưa được thăm khám và chỉ định bởi bác sĩ. Việc sử dụng thuốc không đúng chỉ định có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng.
Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội khuyến cáo người dân khi có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến mang thai, kế hoạch hóa gia đình hoặc sức khỏe sinh sản cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.
Bình luận (0)