Cảnh báo sốt xuất huyết nặng ở trẻ dư cân

VTV.vn - Bé trai 12 tuổi bị sốc sốt xuất huyết kèm xuất huyết tiêu hóa, tổn thương gan và suy hô hấp nguy kịch. Bác sĩ cảnh báo nhận biết sớm dấu hiệu nặng để cấp cứu kịp thời.

Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP Hồ Chí Minh) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một bé trai 12 tuổi, nặng 50kg, bị sốc sốt xuất huyết nặng kèm xuất huyết tiêu hóa, rối loạn đông máu, tổn thương gan và suy hô hấp. 

Theo bệnh sử, trẻ sốt cao liên tục trong 3 ngày. Đến ngày thứ 4, trẻ xuất hiện đau bụng, nôn dịch màu nâu, đi ngoài phân đen, tay chân lạnh. Khi nhập bệnh viện địa phương, trẻ trong tình trạng sốc với huyết áp 60/40mmHg và được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết nặng.

Do diễn biến ngày càng nguy kịch với suy hô hấp, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa và tổn thương gan nặng, trẻ được chuyển khẩn đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại đây, các bác sĩ xác định trẻ bị sốc sốt xuất huyết nặng ngày thứ 4, kèm rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, suy hô hấp nặng và tổn thương gan nghiêm trọng với men gan tăng trên 3.000 U/L. Người bệnh được hồi sức tích cực bằng truyền dịch, albumin, thuốc vận mạch dưới sự theo dõi huyết động xâm lấn.

Song song đó, trẻ được hỗ trợ hô hấp bằng thở áp lực dương liên tục, thở máy không xâm nhập rồi đặt nội khí quản thở máy. Các bác sĩ cũng dẫn lưu dịch ổ bụng, truyền máu, huyết tương tươi đông lạnh, kết tủa lạnh, tiểu cầu đậm đặc, vitamin K1 và điều trị hỗ trợ chức năng gan.

Mất gần hai tuần điều trị tích cực, sức khỏe trẻ mới cải thiện rõ rệt, tỉnh táo, cai được máy thở và chức năng gan trở về bình thường.

Các bác sĩ khuyến cáo mùa mưa là thời điểm sốt xuất huyết gia tăng, phụ huynh cần chủ động diệt lăng quăng, muỗi, loại bỏ nơi đọng nước, cho trẻ ngủ màn và mặc quần áo dài tay để phòng muỗi đốt.

Khi trẻ sốt cao trên hai ngày kèm một trong các dấu hiệu như đau bụng, nôn nhiều, tay chân lạnh, lừ đừ, bứt rứt, chảy máu cam, chảy máu chân răng, nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết nặng.

Hiện vaccine phòng sốt xuất huyết đã được triển khai cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn theo chỉ định, góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh và diễn biến nặng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.