Ảnh: BVCC
Các bác sĩ Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Nho Quan (Ninh Bình) vừa điều trị thành công một trường hợp suy gan cấp nặng trên nền xơ gan mất bù do viêm gan B tiến triển.
Người bệnh nhập viện trong tình trạng lơ mơ, kích thích, vàng da vàng mắt rõ, phù toàn thân và bụng chướng. Kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều chỉ số nguy hiểm như bilirubin tăng rất cao, albumin giảm nặng, tiểu cầu giảm sâu và men gan tăng nhiều lần.
Các bác sĩ xác định người bệnh bị hội chứng não gan, suy gan cấp trên nền xơ gan Child-Pugh C và viêm gan B tiến triển nặng. Đây là tình trạng có nguy cơ tử vong rất cao do gan gần như mất khả năng thực hiện các chức năng sống còn của cơ thể.
Ngay sau nhập viện, người bệnh được triển khai hồi sức tích cực với truyền huyết tương tươi đông lạnh, bổ sung albumin, sử dụng thuốc hỗ trợ chức năng gan, kháng sinh kiểm soát nhiễm khuẩn, thở oxy và dinh dưỡng điều trị chuyên biệt. Ekip điều trị theo dõi sát diễn biến từng giờ để điều chỉnh phác đồ phù hợp.
Sau quá trình điều trị tích cực, tình trạng người bệnh dần cải thiện và vượt qua giai đoạn nguy kịch.
Theo các chuyên gia, suy gan cấp là biến chứng đặc biệt nguy hiểm, có thể gây rối loạn đông máu, xuất huyết, hôn mê gan, suy đa cơ quan và tử vong nhanh chóng. Đáng lo ngại, viêm gan B và xơ gan thường diễn tiến âm thầm nên nhiều người chỉ phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn nặng.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan nếu xuất hiện các dấu hiệu như vàng da, vàng mắt, mệt mỏi kéo dài, bụng to bất thường, phù chân hoặc rối loạn ý thức như ngủ gà, hay quên, lơ mơ. Người mắc viêm gan B cần khám định kỳ, tuân thủ điều trị và theo dõi chức năng gan thường xuyên để phát hiện sớm biến chứng nguy hiểm.
Bình luận (0)