Mới đây, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình tiếp nhận một bệnh nhi 7 tuổi nhập viện trong tình trạng men gan tăng rất cao. Trước đó, trẻ bị ho, chảy mũi và được gia đình tự mua thuốc về sử dụng.
Sau vài ngày, trẻ xuất hiện sốt, đau bụng, vàng da nên được đưa đi khám. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số men gan tăng gấp hàng chục lần bình thường, kèm rối loạn đông máu. Bệnh nhi được chẩn đoán suy gan cấp, theo dõi viêm gan và chưa loại trừ ngộ độc thuốc.
Các bác sĩ cho biết, suy gan cấp là tình trạng đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến hôn mê gan, suy đa tạng và tử vong nếu không được xử trí kịp thời. Trẻ hiện được điều trị tích cực, theo dõi sát chức năng gan và đông máu.
Thực tế, nhiều người vẫn có thói quen tự ý sử dụng thuốc không nhãn mác, thuốc truyền miệng hoặc các loại thuốc không rõ thành phần. Đây là nguyên nhân tiềm ẩn gây tổn thương gan nghiêm trọng.
Chuyên gia khuyến cáo, người dân không tự ý dùng thuốc nam, thuốc bắc hoặc thuốc không rõ nguồn gốc khi chưa có tư vấn của bác sĩ. Khi có các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, vàng da, vàng mắt, buồn nôn, chán ăn, cần đi khám sớm.
Việc điều trị cần tuân thủ đúng thuốc, đúng liều và theo chỉ định chuyên môn để tránh những biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là suy gan cấp.
Bình luận (0)